Dân Việt

Ngôi sao sáng tạo

P.V 16/01/2015 14:30 GMT+7
Bạn bè, thầy cô, bà con chòm xóm vẫn thường gọi 2 em Trần Đức Hùng và Vũ Anh Phúc, học sinh lớp 4A2, trường Tiểu học 1, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một cặp bài trùng vì hiếm khi thấy họ tách rời nhau.
img

 
Trên đường tới trường…

img

Khi có một cuốn sách hay…


img

Một bài toán khó…


img
 
Hay khi cùng thày giáo thử nghiệm một công trình nghiên cứu…


img

Và khám phá điều thú vụ trên mạng Internet… Như bao bạn nhỏ khác, Internet luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với Hùng và Phúc. Thế nhưng, nếu như hầu hết các bạn tìm đến Internet để thử nghiệm thi trên mạng, tìm hiểu thông tin lý thú, hay đơn giản là để chơi games thì với hai cậu bé này, Internet còn là một kho kiến thức khổng lồ, biến những ý tưởng thành hiện thực


img

  Chứng  kiến người dân ở xã phải rất vất vả trong việc đối phó với các loại côn trùng mỗi vụ mùa, hai em nảy ra ý tưởng chế tạo một loại thiết bị để giúp bà con diệt trừ côn trùng. Từ kiến thức đã học từ thày cô, lại thêm tham khảo những kiến thức trên mạng Internet, hai em đã chế tạo thành công “đèn bắt muỗi và côn trùng tự động”.

img

 Hai cậu bé thích nhất được gọi là “nhà khoa học nhí” – biệt danh vừa trìu mến, vừa ngưỡng mộ


img

     Và tất nhiên, thích nhân khoảnh khắc được tôn vinh với tấm bằng khen

“ Sáng tạo khoa học công nghệ (“Công trình khoa học” Đèn bắt côn trùng của 2 em đã đạt giải khuyến khích trong Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh, thiến niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2013).