Dân Việt

Không nên nhập thịt lợn

01/06/2011 09:37 GMT+7
(Dân Việt) - Hôm qua (31.5), trao đổi với NTNN về đề xuất nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn của Bộ Công Thương, ông Hoàng Kim Giao - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho rằng không nên nhập khẩu thịt vào thời điểm này.

Ông Giao cho biết: Bộ Công Thương đề nghị trong năm 2011 nước ta cần nhập 100.000 tấn thịt lợn trên cơ sở là giá cả thịt tăng, nguồn cung thịt thiếu hụt, các hộ chăn nuôi “treo chuồng”. Tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi là không nên nhập khẩu thịt lợn vào thời điểm này.

img
Thịt lợn nhập khẩu được bán tại Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội). Ảnh chụp chiều 31.5

Thưa ông, vì sao chúng ta không nên nhập khẩu thịt vào lúc này?

- Chúng tôi đã tìm hiểu thị trường cũng như các hộ nuôi và nhận thấy rằng giá thịt lợn tăng là do giá đầu vào lên. Trong thời gian qua, giá các sản phẩm phục vụ chăn nuôi tăng từ 30 - 40%, có lúc tăng 50%. Đầu vào tăng thì đầu ra tăng giá, chứ không phải nguồn cung cấp thiếu mà giá tăng.

Một yếu tố nữa khiến giá thịt lợn tăng cao là do chưa kiểm soát được dịch bệnh, nên có những chỗ đàn lợn rất nhiều nhưng không vận chuyển đi tiêu thụ được. Đó là hiện tượng thiếu cục bộ, khiến người dân tưởng là thiếu thịt. Hiện tại dịch bệnh đã được khống chế, người dân bắt đầu nuôi lợn tiếp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cũng khẳng định: "Đến thời điểm này Bộ chưa đưa ra các số liệu, cũng như chưa ban hành kế hoạch hay cấp bất kỳ giấy phép nào về nhập khẩu thịt lợn".

Hơn nữa giá thịt lợn đã giảm 5 - 10% (so với lúc tăng đỉnh điểm) nhưng người chăn nuôi vẫn có lãi. Vì vậy nếu nhập thịt về thì thịt ngoại cũng không cạnh tranh được vì chất lượng không cao.

Nhu cầu tiêu thụ thịt của nước ta năm nay có gì biến động so với các năm trước không?

- Năm 2010, tổng nhu cầu về thịt là trên 4 triệu tấn, năm nay nhu cầu khoảng 4,2 triệu tấn và nguồn cung trong nước sẽ đáp ứng khoảng 4,2 - 4,3 triệu tấn. Riêng thịt lợn, năm 2010, nhu cầu thịt lợn khoảng hơn 3 triệu tấn, năm nay khoảng 3,3 triệu tấn, nguồn thịt trong nước sẽ cung cấp đủ. Do vậy, không phải lo ngại về lượng cung thịt. Cần nói thêm, hàng năm chúng ta còn xuất khẩu khoảng 13.000 - 15.000 tấn lợn choai sang các nước láng giềng.

Nếu cho phép nhập khẩu 100.000 tấn thịt sẽ ảnh hưởng như thế nào tới ngành chăn nuôi?

- Thực tế chỉ ảnh hưởng phần nào đó, 100.000 tấn thịt so với nhu cầu 4 triệu tấn thịt thì không ảnh hưởng nhiều. Việc xuất nhập thịt là chuyện bình thường, nhưng đã nhập khẩu thịt thì phải nhập thịt ngon. Chúng tôi đã có công văn gửi Bộ Công Thương về quan điểm của mình. Bộ Công Thương cũng mới chỉ ước tính chứ chưa có quyết định cụ thể về việc cho nhập thịt.

Cục có chính sách gì khuyến khích nông dân tái đầu tư chăn nuôi?

- Thời điểm này, biết là chăn nuôi đang cho thu nhập cao nên các chủ trang trại cũng đang rậm rịch mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, không bán giống mà để dùng nuôi bán lợn thịt vì đang được giá. Do vậy, không cần khuyến khích các trang trại cũng tự mở rộng sản xuất thôi.

Ông Chung Kim - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi và chế biến gia súc Kim Long (Thủ Dầu Một, Bình Dương): Hỗ trợ để vực dậy ngành chăn nuôi

Chúng ta cho nhập khẩu thịt về do thị trường thịt heo trong nước thiếu hụt đã đẩy giá lên cao. Đây chỉ là giải pháp tạm thời giải quyết phần ngọn, còn cái gốc của vấn đề là chúng ta phải tìm hiểu vì đâu giá lên cao?

Nguyên nhân chính là do 2 năm qua chúng ta đã quản lý kém, để cho dịch bệnh liên tục bùng phát, lan ra cả nước gây tổn thất nặng nề đến đàn heo lẫn người chăn nuôi. Trong khi cho đến nay Nhà nước vẫn chưa có một chính sách gì hỗ trợ để vực dậy ngành chăn nuôi trong nước.

Ngành chăn nuôi trong nước nếu không được vực dậy thì đến Tết này chúng ta phải nhập khẩu đến 500 nghìn tấn chứ không phải là 100 hay 200 nghìn tấn.

Ông Cao Quang Khải (chủ 2 trang trại nuôi gần 4.000 con lợn ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai): Chưa kịp mừng lại lo

Tôi nghĩ, nếu Nhà nước cho nhập khẩu thịt lợn sẽ giết chết ngành chăn nuôi trong nước. Vì 2 năm qua dịch bệnh liên miên, người chăn nuôi nhỏ lẻ đã bỏ chuồng hết, chỉ còn vài trang trại trung bình và lớn như trang trại của tôi. Hai tháng qua giá lên, lãi được chút ít, chúng tôi đang hy vọng gỡ gạc được phần nào khoản lỗ 2 năm qua.

Chưa kịp mừng thì nay có tin cơ quan nhà nước xem xét cho nhập khẩu thịt lợn, lại phập phồng lo sợ. Bởi khi cho nhập thịt, giá thịt heo trên thị trường sẽ hạ xuống, người nuôi hết lời trong khi dịch bệnh lại hoành hành, không khéo sẽ lỗ, phá sản như chơi.