Di tích Tháp Đôi Chăm Pa được xây dựng vào cuối thế kỷ XII với phong cách nghệ thuật kiến trúc Khmer thời Angkor Vat. Hai tháp hình khối vuông vức, có một của chính quay về hướng Đông, và nhiều cửa giả mềm mại tạo nên tính hài hòa cho tháp vuông.
Các tháp Chăm Pa ở Bình Định thường được xây trên các đồi cao, nhưng Tháp Đôi Chăm Pa này lại được xây bên đầm Thị Nại, trong lòng thành phố Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn còn có Cầu Đôi, nên quê tôi có ca dao rằng: “Cầu Đôi nằm cạnh tháp Đôi/Vật vô tri còn đèo bồng duyên lứa/Huống chi tôi với mình”.
Tháp Đôi Chăm Pa giữa lòng thành phố Quy Nhơn.
Những cửa giả tô thêm nét đẹp kiến trúc của tháp.
Cửa phía Đông dẫn lên Tháp.
Tượng thờ trong lòng tháp.
Trên đỉnh tháp trống nên ánh sáng xuyên qua rất đẹp.
Tháp là điểm đến vui chơi, vãn cảnh và chụp hình cưới của bao lứa đôi.
Nắng đang nhảy múa trên nền gạch của tháp cổ.
Tháp Đôi về đêm.