Dân Việt

Bắc Ninh: Bé sơ sinh tử vong bất thường tại bệnh viện

Hòa Nguyễn 16/12/2016 09:56 GMT+7
Thông tin mới nhất từ Bệnh viện đa khoa Tiên Du (Bắc Ninh), Hội đồng chuyên môn của bệnh viện này xác định kíp trực vào ngày 11.12 đã không theo dõi sát sao trong quá trình sản phụ Nguyễn Thị N (21 tuổi, Phú Lâm, Tiên Du) sinh tại bệnh viện vào cùng ngày, khiến con trai của sản phụ N suy hô hấp và tử vong sau đó.

Bất ngờ nhận hung tin

Cụ thể, theo người nhà sản phụ N, khoảng 7h sáng ngày 11.12, sản phụ này có dấu hiệu trở dạ sắp sinh nên gia đình đã đưa N vào bệnh viện đa khoa Tiên Du chờ sinh.

Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện yêu cầu sản phụ N nằm chờ và tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, khi thấy con dâu có dấu hiệu đau bụng quằn quại, bà Đỗ Thị Hoa (SN 1974, xã Phú Lâm, Tiên Du, mẹ chồng sản phụ N) đã đề nghị bác sĩ can thiệp mổ đẻ với trường hợp sản phụ N nhưng không được các bác sĩ trực đồng ý.

img

 Bệnh viện Đa khoa Tiên Du (Bắc Ninh) là nơi xảy ra sự việc con trai sản phụ Nguyễn Thị N bị suy hô hấp rồi tử vong sau đó. Ảnh NC

“Trong buổi trưa ngày hôm đó, khi nhập viện, con dâu tôi vẫn còn ăn được cả cơm do gia đình mang vào và sức khỏe khá ổn định. Tuy nhiên tới tầm chiều, con dâu tôi lên cơn đau dữ dội, chân tay co quắp, miệng liên tục kêu cứu và muốn bác sĩ tới mổ để lấy con ra vì không thể chịu nổi.

Có một bác sĩ và y tá trong ca trực tới thăm khám và vẫn tiếp tục yêu cầu theo dõi thêm và còn dặn, đối với sản phụ sinh con lần đầu thì phải đau từ 12 – 24 tiếng sau mới đẻ được” – bà Hoa nói.

Anh Nguyễn Ngọc B (SN 1993, xã Phú Lâm, Tiên Du, chồng sản phụ N) bức xúc cho biết: “Từ chiều muộn cho tới hơn 7h tối ngày 11.12, các bác sĩ mới đến khám cho vợ tôi thì chỉ nói ngắn gọn là sức khỏe của thai nhi đang có dấu hiệu rất yếu, họ đang tập trung làm mọi cách để cứu cháu bé.

Bác sĩ đã phải dùng thủ thuật Focxep để đưa con trai tôi ra ngoài vào khoảng 19h30 cùng ngày. Ngay sau đó, họ đưa con tôi đến phòng cấp cứu để cứu chữa vì cháu khi sinh ra không có phản ứng khóc.

Rồi sau đó họ nói, con tôi có dấu hiệu bị suy hô hấp nên đã chuyển lên Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh để tiếp tục điều trị.

Nhưng đến rạng sáng ngày 12.12, họ lại thông báo con trai tôi đã tử vong tại Bệnh viện Sản nhi của tỉnh khiến gia đình tôi cảm thấy bị sốc”.

Theo gia đình sản phụ N, chính cách làm việc thiếu trách nhiệm, không theo dõi kịp thời sản phụ chờ sinh của các cán bộ y tế tại bệnh viện đa khoa Tiên Du đã khiến cháu trai của họ tử vong bất ngờ, gây ra tổn thất không thể bù đắp cho gia đình.

Kíp trực không tiên lượng được sự việc

Bức xúc trước cái chết bất ngờ của cháu trai, gia đình sản phụ N đã kiến nghị tới bệnh viện này về sự việc đau lòng xảy ra với gia đình.

img

Anh Nguyễn Ngọc B (chồng sản phụ N) rất đau lòng khi sự việc xảy ra với vợ và con trai. Ảnh NC

Trong chiều ngày 12.12, bệnh viện này đã họp Hội đồng chuyên môn tại bệnh viện đa khoa Tiên Du để làm rõ trường hợp sản phụ N.

Thông tin từ ông Nguyễn Bá Quý - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiên Du, bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế Bắc Ninh và đã họp Hội đồng chuyên môn để xem xét lại toàn bộ quá trình thăm khám, chăm sóc và điều trị cho sản phụ N.

“Chúng tôi đã giải thích cho người nhà sản phụ và dùng thủ thuật Focxep để lấy ra một thai trai nặng 3 kg, không khóc.

Bác sĩ đã tiến hành khai thông đường thở, ép tim, bóp bóng có ô xy hỗ trợ. Bé trai được chẩn đoán bị suy hô hấp sau đẻ và lập tức được các bác sĩ đặt nội khí quản, gọi hỗ trợ toàn bộ kíp trực.

Đến 20h30 phút, trẻ vẫn chưa khóc, bệnh viện đã mời hội chẩn kíp trực chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh theo dõi bằng xe cấp cứu bệnh viện. Tuy nhiên, đến khoảng 2h sáng ngày 12.12 thì nhận được tin cháu bé qua đời do suy hô hấp không hồi phục” – vị giám đốc bệnh viện đa khoa Tiên Du nói.

Theo biên bản cuộc họp Hội đồng chuyên môn vào ngày 12.12 được ông Quý cung cấp cho báo chí, bệnh viện này đã xác định, kíp trực ngày hôm đó đã có một số lỗi dẫn đến việc con trai sản phụ N suy hô hấp.

Biên bản nêu rõ: “Sản phụ được theo dõi sát tại phòng đẻ, song khi đầu lọt thấp diễn biến xảy ra nhanh, tim thai suy.

Chỉ định đặt Focxep là đúng quy trình, tuy nhiên kíp trực đã không theo dõi sát, không tiên lượng được hết các nguy cơ đối với thai nhi dẫn đến tình trạng suy thai cấp, trẻ suy hô hấp nặng sau đẻ”.

Hội đồng chuyên môn cũng kết luận, trong quá trình tập trung cấp cứu sản phụ và thai nhi, bệnh viện chưa kịp giải thích rõ ràng cho gia đình về tình trạng của mẹ và của con.

Cũng theo ông Quý, bệnh viện này đã tạm đình chỉ công tác toàn bộ các cán bộ y tế trong kíp trực ngày 11.12 và yêu cầu viết bản tường trình về sự việc.

Về phía sản phụ N, bệnh viện đã thăm hỏi, động viên, bồi thường cho gia đình sản phụ N. số tiền 30 triệu đồng và hỗ trợ chi phí điều trị cho chị N. đến khi khỏe mạnh hoàn toàn để về nhà.