Dân Việt

Tổng thống Philippines thề bắt giữ các anh em họ gia nhập IS

Phương Đăng 05/01/2017 09:53 GMT+7
Nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte thẳng thắn thú nhận, ông có một số anh em họ đã gia nhập tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và thề nếu chạm trán sẽ bắt họ chứ không nể nang người nhà.

img

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa thẳng thắn thừa nhận có một số anh em họ gia nhập IS

Tổng thống Philippines cho biết, một số anh em họ hàng của ông là thành viên của các nhóm ly khai Hồi giáo địa phương Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MI) và Mặt trận giải phóng dân tộc Moro (MN). Ông nói, có thể họ cũng đã gia nhập IS.

"Thẳng thắn mà nói, tôi có một số họ hàng ở phía bên kia, tham gia MI và MN. Tôi nghe nói một số đã gia nhập IS",ông Duterte chia sẻ và khẳng định thêm rằng, nếu chạm trán ông sẽ bắt giữ họ chứ không nể nang người nhà.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng quy trách nhiệm cho IS gây ra hai vụ đánh bom gần đây, thừa nhận khả năng IS hiện diện ở nước ông. "IS có vẻ ở khắp mọi nơi" - ông Duterte nói với biên tập viên tờ Rappler.

img

Nhà lãnh đạo Philippines  thề sẽ bắt giữ hết những người họ hàng gia nhập IS

Nhà lãnh đạo Philippines cho hay, vụ đánh bom chợ đêm ở thành phố Davao làm 14 người chết và 70 người bị thương hồi tháng 9, và vụ đánh bom bên ngoài nhà thờ ở Cotabato làm 13 người bị thương, đều có liên hệ với IS.

Ông Duterte rằng, ông chưa sẵn sàng chia sẻ thông tin về vụ việc này, mặc dù ông nói đã thảo luận về mối đe dọa của IS với một số nguyên thủ khác.

Ông Duterte là tổng thống đầu tiên thừa nhận có sự xuất hiện của IS tại Philippines khi tỏ ý nghi ngờ rằng, nhiều kẻ cực đoan đến từ Ả-Rập và Caucasus (Nga) đang tìm cách chiêu mộ và lôi kéo cộng đồng người Hồi giáo ở Mindanao, Philippines. 

Hiện nay, tổ chức duy nhất ở Philippines đã công khai thề trung thành với IS là Abu Sayyaf. Lực lượng này hoạt động chủ yếu ở khu vực tây nam đất nước và dẫn đầu phong trào Hồi giáo cực đoan chống chính phủ tại Philippines hàng chục năm qua. 

Lời thú nhận của nhà lãnh đạo Philippines được đưa ra trong bối cảnh phiến quân Hồi giáo ở Philippines bị nghi tổ chức cướp ngục, giải phóng cho 158 tù nhân và giết hại một số cai ngục tại một nhà tù lớn ở phía nam nước này. 

Theo đó, hơn 100 người có vũ trang được cho là được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh Hồi giáo địa phương đã tấn công nhà tù ở hành phố Kidapawan ngày 4.1 nhằm giải phóng những kẻ cùng phe nhóm của chúng. Hiện Philippines đang phát động chiến dịch truy lùng những kẻ cướp ngục cũng như số tù binh chạy trốn.