Dân Việt

Mỹ đưa hàng trăm xe tăng tới sát sườn Nga, đánh động Putin

Phương Đăng (theo Express) 08/01/2017 11:57 GMT+7
Quân đội Mỹ vừa triển khai hàng trăm xe tăng và xe tải tới Đông Âu, ngay sát biên giới Nga hôm qua nhằm tăng cường lực lượng cho liên minh quân sự NATO.

img

Mỹ đã triển khai hàng trăm xe tăng tới sát sườn Nga, đánh động Putin. Ảnh: Daily Express

Các phương tiện quân sự của Mỹ đã tới cảng Bremerhaven của Đức và sẽ được vận chuyển bằng đường sắt và đường bộ đến miền Đông châu Âu.

Các trang thiết bị quân sự Mỹ vừa triển khai tới Đông Âu bao gồm 87 xe tăng  Abrams M1A1, 20 pháo tự hành Paladin, và 136 xe chiến đấu Bradley. 

img

Xe tăng và xe quân sự Mỹ sẽ được đưa tới Đông Âu bằng đường sắt và đường bộ

Các lực lượng Mỹ và Ba Lan cũng sẽ cùng nhau tổ chức một cuộc tập trận quy mô trên đất Ba Lan vào cuối tháng này.

Anh, Đức, Canada đã gửi các tiểu đoàn bao gồm 1.000 quân tới các nước Estonia, Latvia và Lithuania. Washington nhấn mạnh rằng, 4 tiểu đoàn sẽ được hậu thuẫn bởi các lực lượng Mỹ được tăng cường luân phiên trong tương lai gần.

img

Mỹ điều xe tăng đến Đông Âu để trấn an các đồng minh trong khu vực

Đây là các biện pháp trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực sau sự sáp nhập của Nga vào bán đảo Crimea năm 2014.

Tướng Timothy McGuire của Mỹ tuyên bố: "Cách tốt nhất để duy trì hòa bình là chuẩn bị (cho chiến tranh). Đây là sự phô trương sức mạnh và sự gắn kết của liên minh cũng như các cam kết của Mỹ để duy trì hòa bình trong khu vực".

Trong khi đó, đảng cánh tả ở Đức muốn thiết lập quan hệ gần gũi hơn với Nga cho biết họ phản đối việc triển khai và nhấn mạnh" Xe tăng không bao giờ mang lại hòa bình ở bất cứ nơi nào. Ngược lại, việc triển khai quân quy mô như vậy là luôn là hành động khiêu khích". 

img

Washington đang đẩy nhanh việc triển khai quân đến Đông Âu, sát sườn Nga sau khi tỷ phú Donald Trump được bầu làm tổng thống Mỹ thứ 45 vào tháng 11 năm ngoái.

Ông Trump, người sẽ chính thức vào ngày 20.1 tới, đã nhiều lần kêu gọi cải thiện quan hệ với Nga. Đồng thời, ông bày tỏ sự hoài nghi về sự tồn tại NATO và tuyên bố trước những người ủng hộ năm ngoái rằng: "Có thể chúng ta sẽ phải để cho NATO ra đi".

Động thái trên của Mỹ được đưa ngay trong bối cảnh chính quyền Obama vừa áp đặt một loạt lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga vì cáo buộc Moscow can thiệp làm thay đổi kết quả bầu cử Mỹ.