Nước thải từ nhà máy xả ra quá nhiều làm tràn qua đường nhựa, các chất thải bẩn bám đen kịt lên mặt đường, bốc mùi hôi nồng nặc. Tình trạng này khiến nhiều hộ dân thuộc khu vực ấp 2, xã Tam An phải hứng chiụ.
Theo các hộ dân tại ấp 2, trong ngày 19.9, vào lúc 16 giờ, nhà máy cũng đã xả thải bẩn ra nhưng mức độ ít hơn. 2 tiếng sau, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, nhà máy tiếp tục xả thải với số lượng gấp nhiều lần làm cho người dân tại khu vực không chịu nổi mùi hôi thối nên mới lên UBND xã trình báo với chính quyền và Hội ND xã.
Cũng theo người dân tại ấp 2, từ sau ngày bị bắt quả tang xả bẩn (3.8), nhà máy này vẫn tiếp tục xả thải bẩn ra môi trường tuy mức độ có ít hơn. Có lẽ họ thấy chưa bị biện pháp gì chế tài nên vẫn cứ tiếp tục xả...
Trong một diễn biến liên quan, hiện Hội ND xã Tam An đã nhận hơn 220 đơn của người dân sinh sống, sản xuất, chăn nuôi, đánh bắt thuỷ sản, ở khu vực hai bên rạch Bà Chèo (thuộc các ấp 1, 2, 3 và 4), yêu cầu Sonadezi bồi thường thiệt hại do nhà máy của họ xả thải có chứa chất độc hại gây ra. Tổng số tiền mà các hộ này đòi bồi thường, theo số liệu tổng đã lên gần 14 tỷ đồng.
Cao Thuyên