Dân Việt

Các quốc gia đang phát triển mất 20-23 tỷ USD/năm do tham nhũng

Hồ Văn 18/08/2017 12:01 GMT+7
Ông Shervin Majlessi, cố vấn cao cấp về thu hồi tài sản bị đánh cắp của Ngân hàng thế giới (WB) khẳng định tại phiên thảo luận “Mạng lưới các cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật APEC - Hội thảo về tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản” diễn ra sáng nay tại TP.HCM.

img

Ông Shervin Majlessi, Cố vấn cao cấp của Ngân hàng thế giới phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hồ Văn)

Sáng 18.8, nhóm công tác về phòng chống tham nhũng đã tiến hành thảo luận về chống tham nhũng và thu hồi tài sản phạm tội từ tham nhũng và các loại tội phạm kinh tế.

Theo ông  Shervin Majlessi, cố vấn cao cấp về thu hồi tài sản bị đánh cắp của Ngân hàng thế giới cho biết hàng năm, các Quốc gia đang phát triển mất từ 20-23 tỷ USD do tham nhũng từ các nguồn ngoại tệ được hưởng do các nguồn tài trợ.

“Tổn thất này khiến chúng tôi choáng váng, vì chỉ cần 100 triệu USD là đã đủ cung cấp lương thực cho khoảng 4 triệu trẻ em”, ông Shervin Majlessi cho biết.

img

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đang chào hỏi và bàn luận cùng các đoàn đại biểu thành viên APEC. (Ảnh: Hồ Văn)

Cũng theo ông Shervin, các loại tội phạm tham nhũng, tội phạm trong kinh tế thường rửa tiền thông qua các trung tâm tái chính - điều này làm cho vấn nạn tham nhũng ngày càng mạnh hơn. Loại tội phạm tham nhũng, rửa tiền… làm cho tình trạng nghèo đói tăng, hủy hoại niềm tin của nhiều quốc gia.

Ông Shervin cũng nêu ý kiến, trong khuôn khổ nhóm công tác APEC, cần thúc đẩy xu hướng hợp tác sâu rộng,  cùng nhau giải quyết các vấn đề quan trọng. Tăng cường hợp tác thu hồi tài sản bị đáng cắp do tham nhũng, trong mục tiêu phát triển bền vững có mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng. Tuy nhiên, công tác này chưa được  nhận diện một cách quan trọng và rất  hạn chế tại nhiều quốc gia. Vì thế, cần có sự hỗ trợ lẫn nhau.

“Năm 2008 chỉ có ba quốc gia tham gia vấn đề này, đến nay đã có 24 quốc gia tham gia.  Nhưng hoạt động 15 năm nay, chỉ thu hồi được 5 tỷ USD tại các quốc gia đang phát triển. Vì thế, tôi tin rằng để tăng cường công tác thu hồi tài sản bị đáng cắp do tham nhũng các quốc gia cần hợp tác và tin tưởng lẫn nhau”, ông Shervin Majlessi nhấn mạnh.

img

Các đại biểu thảo luận trong giờ nghỉ của phiên họp. (Ảnh: Hồ Văn)

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (chủ trì phiên thảo luận) trong phát biểu khai mạc đã khẳng định: “Thu hồi tài sản bị đánh cắp do tham nhũng là hoạt động quan trọng trong phòng chống tham nhũng  của các thành viên APEC. Tuy nhiên, vấn đề này cũng còn gặp phải những khó khăn và thách thức lớn. Các hành vi tham nhũng, tội phạm trong kinh tế, rửa tiền… ngày càng tinh vi.

Theo Phó tổng TTCP, việc bắt và đưa các loại tội phạm này ra xét xử là một thách thức không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu các thành viên APEC cùng chung tay, hợp tác sâu rộng, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng… thì sẽ đưa được các loại tội phạm này ra ánh sáng.

Cũng theo ông Thanh, phiên thảo luận của ngày hôm nay các thành viên APEC sẽ bàn vấn đề hợp tác cùng nhau trong công tác phòng chống tham nhũng.