Dân Việt

Thanh Hóa: Ngao chết nổi trắng bãi, người dân kêu huyện, xã thờ ơ?

Bùi Oanh 08/11/2017 13:20 GMT+7
Do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, nhiều diện tích nuôi ngao của người dân tại xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị “xóa sổ”, chết trắng bãi.

Choáng váng vì ngao chết nổi trắng bãi, thiệt hại tiền tỷ

Đôi mắt thất thần vì mất ngủ cứu ngao nhiều đêm, ông Nguyễn Văn Bằng (40 tuổi, thôn Tân Lộc, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc) buồn bã nói: “Lũ đi, nhưng mãi tới chiều ngày 30.10 nước mới rút hẳn, vợ chồng tôi ra thăm bãi ngao thì choáng váng vì ngao chết la liệt, lớp bùn dày hơn 30cm nên tôi huy động hơn chục người làm, đem máy móc ra cào lớp bùn để cứu số ngao còn lại nhưng không kịp, bùn dày quá khiến ngao chết ngạt. Gia đình có 20.000m2 ngao đầu tư hơn 1 tỷ đồng, lần này coi như mất trắng”.

img

Người dân thôn Tân Lộc vẫn đang cố thu dọn số ngao chết. Ảnh: Bùi Oanh

Khi biết không thể cứu được ngao, tôi đã lên báo cáo với lãnh đạo xã nhưng không thấy cán bộ ra thăm vùng nuôi ngao bị thiệt hại của bà con. Sau đó, tôi tiếp tục làm đơn kê khai thiệt hại của gia đình và kiến nghị UBND xã rà soát, thống kê thiệt hại của gia đình và hỗ trợ chúng tôi xử lý môi trường để tái sản xuất. Nhưng đến nay, vẫn chưa có cán bộ nào đến thống kê thiệt hại của chúng tôi” - ông Bằng bức xúc nói.

Cũng chịu chung thiệt hại như gia đình ông Bằng, ông Phạm Văn Vinh (46 tuổi, thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc ngậm ngùi chia sẻ: “Gia đình tôi có 1.200m2 nuôi ngao và đã đầu tư vào đó hơn 1,2 tỷ đồng. Nếu không gặp mưa lũ, nhiều diện tích đã cho thu hoạch, nhưng giờ thì trắng tay cả rồi.

Hiện tại, mỗi ngày gia đình chúng tôi phải thuê hơn 10 lao động với giá 150.000 đồng/ngày công để thu dọn xác ngao chết. Tuy nhiên, tôi rất bức xúc trước sự vô cảm của cán bộ xã khi báo cáo lên cấp trên rằng ngao chết ít, thiệt hại không đáng kể”.

“Không thể chạy theo dân”?

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Liên - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hậu Lộc cho biết: “Tối ngày 31.10, Phòng Nông nghiệp huyện có phối hợp với UBND xã Hải Lộc thành lập đoàn gần 20 người đi xuống kiểm tra vùng nuôi thả ngao của người dân. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, số lượng ngao chết không đáng kể, kèm với việc mật độ bà con nuôi thả quá dày, người nuôi không đăng ký kê khai ban đầu với UBND xã. Do vậy, các hộ nuôi không hội tụ đủ điều kiện, căn cứ để được xem xét hỗ trợ theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ".

img

Anh Ba thẫn thờ bên số ngao chết trắng bãi. Ảnh: Bùi Oanh

Cũng theo bà Liên, vùng triều xã Hải Lộc có 171ha diện tích nuôi ngao theo quy hoạch của UBND huyện và 39ha diện tích nuôi ngao nằm ngoài quy hoạch. Huyện sẽ có hướng xử lý dứt điểm vùng nuôi ngoài quy hoạch này.

“Mặc dù chúng tôi đã nhận được đơn kiến nghị kê khai thiệt hại của bà con rồi, nhưng cái gì cũng có thời điểm, lũ đã qua lâu rồi, chúng tôi không thể chạy theo bà con để đi thống kê thiệt hại sau lũ được” – bà Liên nói.

Ông Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho hay: “Ngày 31.10, xã nhận được 60 lá đơn kiến nghị kê khai thiệt hại ngao chết của người dân. Tuy nhiên, đoàn mới đi kiểm tra rồi nên chúng tôi chỉ báo cáo lại với huyện. Hiện tại, tôi cũng có nghe thông tin về việc ngao chết nhiều nhưng xã cũng bận. Tôi sẽ cho cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra lại”.