-
Nhờ nuôi con hươu sao lấy nhung, cung cấp giống ra thị trường, ông Tống Xuân Minh (xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã có tiền mua, xây được 2 ngôi nhà, con cái đủ điều kiện ăn học. Ông Minh cho biết, nuôi hươu sao hiệu quả hơn hẳn nuôi những con vật khác, như năm vừa qua gia đình lãi 1 tỷ đồng.
-
Nhờ cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, lão nông Nguyễn Văn Hoán, thôn 4 xã Tân Lâm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã thành công với mô hình trồng nhãn Hương Chi, chăm sóc cho cây ra trái quanh năm. Đến nay mô hình của gia đình ông đã cho hiệu quả kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Sau nhiều năm giá hồ tiêu giảm mạnh, từ đầu vụ tiêu năm 2024 đến nay, thị trường hồ tiêu bắt đầu phục hồi trở lại và tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện, nông dân trên địa bàn xã Tân Nghĩa đang tất bật bước vào cao điểm vụ thu hoạch hồ tiêu.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam nhận định, lực lượng khuyến nông cộng đồng là “cánh tay nối dài” của ngành nông nghiệp ở cơ sở, là đội ngũ có vai trò đặc biệt quan trọng khi thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa).
-
Dù mới triển khai nuôi thử nghiệm chưa lâu nhưng bước đầu, các mô hình nuôi hươu lấy nhung ở xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đã mang lại hiệu quả kinh tế khả quan cho bà con.
-
Cây sầu riêng sau khi số hóa sẽ được cập nhật các thông số như: Năm trồng, kích thước cây trồng, chiều cao, vị trí trồng cây, hình ảnh... lên hệ thống bản đồ cây xanh. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển bền vững cây sầu riêng gắn với công nghệ, số hoá cây sầu riêng vật lý thành một tài sản số.
-
Nhờ sản xuất chè theo hướng an toàn, HTX Chè an toàn Sơn Thành, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bán ra hàng chục tấn chè mỗi năm với giá trị sản phẩm ngày càng được nâng lên, thu về hàng tỷ đồng.
-
Nhờ gắn bó với cây mít Thái và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Hữu Tấn ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
-
Muốn làm ra sản phẩm tốt cho sức khỏe, anh Phạm Văn Phúc (SN 1987, khu Tân Lập, xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) quyết định nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Ngay từ lứa đầu tiên, sản phẩm đông trùng hạ thảo của anh đã thành công và gắn OCOP 3 sao chỉ sau 1 năm khởi nghiệp.
-
Ngành công nghiệp nuôi tôm nước lợ đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thế giới. Để góp phần xây dựng các mô hình nuôi tôm hiệu quả, tiên tiến, năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) đã triển khai nhiều mô hình nuôi tôm hiệu quả ở Bắc Trung Bộ.
-
Trồng hơn 260 gốc mận xanh đường bằng cách cho "ngủ mùng", lão nông Huỳnh Việt Thống (65 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) kiếm được thu nhập trên 700 triệu đồng mỗi năm.
-
Trên dãy núi độ cao 1.200 - 1.500 m so với mặt biển tại thôn Ta Ly 2, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang canh tác cà phê dưới tán rừng theo tiêu chuẩn VietGAP, thu hoạch và đưa vào sơ chế, chế biến những dòng sản phẩm cà phê nhân xanh, cà phê bột đặc trưng giá trị cao trên thị trường.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cho biết, ở An Giang và Kiên Giang, có nhiều trường hợp, lực lượng khuyến nông cộng đồng thu nhập từ việc làm dịch vụ lên tới 20 triệu đồng/tháng trở lên.
-
Từ khi vận hành, hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đã cơ bản giải bài toán khô hạn ở nhiều vùng núi phía Bắc của tỉnh Ninh Thuận. Có nước về, những cánh đồng khô cằn ngày nào nay được phủ một màu xanh ngắt.
-
Lợn, bò, gà và sản phẩm chế biến cũng như đầu, cổ cánh, nội tạng được nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam khiến doanh nghiệp chăn nuôi trong nước chịu nhiều áp lực, còn nông dân thì "chết dần" vì cạnh tranh không công bằng.
-
Từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm là mùa thu hoạch măng sặt của đồng bào Dao đỏ tại xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai). Những ngày này, người dân đang hối hả thu hoạch, sơ chế măng sặt để cung cấp ra thị trường.
-
Với cách chăn nuôi chẳng giống ai, thay vì xây chuồng trại để nuôi lợn như mọi người thì anh Đinh Văn Sơn, dân tộc Mường, ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lại chọn nuôi lợn trong hốc đá. Theo anh Sơn, hốc đá, hang đá sẽ giúp đàn lợn ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè.