Dân Việt

Năm 2012: Kiểm soát lạm phát ở mức 9%

23/12/2011 06:16 GMT+7
(Dân Việt) - Hôm qua (22.12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012.

Theo đó, Chính phủ đặt trọng tâm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đẩy mạnh cải cách nền kinh tế trong năm 2012. Báo cáo của Bộ trưởng KHĐT Bùi Quang Vinh về thực hiện Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 11 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, tăng trưởng GDP năm 2011 của nước ta vẫn đạt khá cao, khoảng 5,9%.

img
Chính phủ đặt quyết tâm kiềm chế lạm phát trong năm 2012.

Năm qua, Chính phủ đã triển khai thực hiện hàng loạt các giải pháp để ổn định nền kinh tế. Các giải pháp, chính sách tiền tệ, tín dụng đã được điều hành chặt chẽ và thận trọng, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng ở mức thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 11, góp phần tích cực kiềm chế lạm phát và từng bước giảm dần tốc độ tăng giá.

Điểm sáng của kinh tế 2011 là VN đã tăng được dự trữ ngoại hối từ 3,5 tuần nhập khẩu trong quý I/2011 lên khoảng 7,5 tuần nhập khẩu vào quý III/2011. Ngân hàng Nhà nước VN đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường vàng, đến thời điểm này, chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước đã thu hẹp đáng kể và khá ổn định.

Cũng theo Bộ KHĐT, ước cả năm 2011, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 674,5 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước đạt 796 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng thu ngân sách nhà nước đã vượt khoảng 13,4% so với dự toán, tăng 20,6% so với thực hiện năm 2010 và cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 11 (7-8%), góp phần làm giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống còn khoảng 4,9%, thấp hơn kế hoạch đề ra là 5,3%.

Đến hết năm 2011, ước dư nợ công khoảng 54,6% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 43,6% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 41,5% GDP, nằm trong giới hạn an toàn an ninh tài chính quốc gia.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ vẫn đảm bảo các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, công tác giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người lao động, xóa đói giảm nghèo...

CPI tháng 12 tăng 0,53%

Bộ KHĐT cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của cả nước đã tăng 0,53%, đưa CPI cả nước năm nay lên mức 18,12%. Với CPI cả năm 2011 tăng 18,12%, Chính phủ đã không hoàn thành một trong các chỉ tiêu quan trọng mà Quốc hội giao. Trong kỳ họp cuối năm 2010, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu CPI năm 2011 không quá 7%; sau đó, trong phiên họp Quốc hội tháng 6.2011, Chính phủ đề nghị nới lỏng chỉ tiêu CPI cả năm lên không quá 17%.

Tuy nhiên, tại hội nghị này, Chính phủ cũng đã nhìn nhận thực tế là bước sang năm 2012, kinh tế vĩ mô trong nước còn chưa thật sự ổn định; lạm phát và lãi suất tín dụng tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao; nợ xấu của hệ thống ngân hàng có dấu hiệu tăng lên, thanh khoản của một số ngân hàng thương mại gặp khó khăn; áp lực đối với tỷ giá còn lớn; thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản giảm sút. Sản xuất kinh doanh nói chung và sản xuất công nghiệp nói riêng gặp nhiều khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Năm 2012, nhiệm vụ ưu tiên số một vẫn là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu kiểm soát lạm phát năm 2012 ở mức 9%.

Thủ tướng đề nghị phải có giải pháp sớm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống thêm 2%. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm tới chỉ khoảng 6%...