Dân Việt

Nhờ đất vàng, In Trần Phú thua lỗ nhưng cổ phần đấu giá vẫn “hot”

Nam Sơn 22/05/2018 16:00 GMT+7
Mặc dù In Trần Phú gánh khoản lỗ gần 28 tỷ đồng năm 2017 nhưng phiên đấu giá cổ phần của công ty này diễn ra ngày 25.5 tới đây tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vẫn "hot". Hiện số lượng cổ phần mà nhà đầu tư đăng kí mua đã gấp đôi lượng chào bán.

Trong đợt đấu giá cổ phần lần này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ mang hết 5,66 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần In Trần Phú, ra bán đấu giá. Với giá khởi điểm 11.800 đồng/cổ phần, dự kiến số tiền Bộ thu về đợt này không dưới 67 tỷ đồng.

Sau khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đăng ký bán toàn bộ vốn nắm giữ còn lại tại In Trần Phú, tổng cộng 8 nhà đầu tư, gồm 6 cá nhân và 2 tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá, với số cổ phần đặt mua lên tới 11,88 triệu, gấp đôi lượng chào bán.

In Trần Phú hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về công nghệ in trên giấy. Công ty có lịch sử từ năm 1945, là đơn vị có tên tuổi trong ngành in với các sản phẩm chủ lực gồm in nhãn hàng, lịch block, sách báo… Danh sách các khách hàng của In Trần Phú gồm rất nhiều thương hiệu lớn như Coop-mart, MM Mega Market, BigC, Lotte, Thế giới Di động, Sabeco…

Tuy nhiên, bất chấp thương hiệu lâu đời và công nghệ in được đánh giá là hiện đại nhất Việt Nam, In Trần Phú cũng không thoát khỏi sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường in ấn. Điều này được thể hiện qua tình hình sản xuất – kinh doanh của công ty ngày càng đi xuống qua các năm. Năm 2014, công ty báo lãi ròng gần 24 tỷ đồng, đến năm 2015 lãi giảm xuống còn 9 tỷ đồng, năm 2016 giảm còn hơn 1 tỷ đồng. Năm 2017 vừa qua, do doanh thu giảm mạnh cùng việc phá dỡ nhà xưởng để di dời khiến doanh nghiệp báo lỗ ròng gần 28 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, In Trần Phú đã tiến hành cổ phần hóa và nâng vốn lên 283,25 tỷ đồng, với cổ đông chiến lược là Công ty TNHH Đầu tư BĐS Phú Cường sở hữu 38,69% vốn, Nhà nước giảm sở hữu xuống còn 20%.  

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, dù đang thua lỗ nhưng cổ phiếu In Trần Phú vẫn “hot” vì đây là một trong số ít doanh nghiệp quản lý hàng loạt khu đất nằm ở trung tâm TP.HCM.

 img

Khu "đất vàng" số 6 Thi Sách, quận 1 trụ sở của In Trần Phú.

Việc sở hữu hàng chục nghìn m2 "đất vàng" cùng với việc sắp không chịu sự chi phối của cổ đông nhà nước, sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư khi tham gia vào phiên đấu giá cổ phần In Trần Phú. Chắc hẳn cổ đông chiến lược Công ty BĐS Phú Cường cũng không thể bỏ qua cơ hội nắm quyền chi phối công ty đang sở hữu kho "đất vàng" này. 

Theo hồ sơ, "của để dành" của In Trần Phú là hơn 19.200 m2 đất thuê theo hình thức trả tiền hàng năm, trong đó, có nhiều khu đất có vị trí “kim cương”, ở quận trung tâm TP.HCM, nằm ở những giao lộ của một vài tuyến đường lớn đã được chấp thuận làm dự án.

Trong 6 khu đất này có tới 4 khu đất nằm ở trung tâm quận 1, gồm khu đất số 71-73-75 Hai Bà Trưng rộng 475m2; khu đất số 6 Thi Sách rộng 5.075,6m2; khu đất số 31-33 Lê Thánh Tôn rộng 2.832m2; khu đất 35-37-39 Lý Tự Trọng rộng 840,7m2.

Đặc biệt, hai khu đất số 6 Thi Sách và 31-33 Lê Thánh Tôn đã được cấp phép làm dự án bất động sản, đang được quản lý và thực hiện bởi hai công ty liên doanh của In Trần Phú là CTCP Dịch vụ và Thương mại Pioneer (sở hữu 26% vốn điều lệ) và CTCP Tư vấn và Thương mại Dịch vụ Trí Minh (sở hữu 26% vốn điều lệ).

Bên cạnh đó, In Trần Phú còn sở hữu lô đất 410,5m2 tại 442-444-446 Nguyễn Tất Thành, quận 4 và 9.569m2 tại 6A Đường số 1, Khu phố 2, quận Thủ Đức.