Dân Việt

Hơn một nửa dân Nga muốn Putin lãnh đạo tới năm 2030?

Tiểu Đào (Theo RT) 20/06/2018 15:45 GMT+7
Độ tín nhiệm của người Nga dành cho Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa lại được khẳng định thông qua một cuộc khảo sát.

img

Nhờ công lao vực dậy nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin được rất nhiều người Nga yêu mến và tín nhiệm

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Levada, 51% số người Nga được hỏi đều mong muốn Tổng thống Putin lãnh đạo nước Nga cho tới năm 2030, tức là thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024. Trong khi đó, chỉ có 27% người được hỏi bày tỏ rằng họ “không ủng hộ” việc này, theo RT đưa tin.

Hiện tại, dù được nhiều người ủng hộ, ông Putin cũng không thể tiếp tục làm thêm một nhiệm kỳ Tổng thống được nữa. Lý do là Hiến pháp Nga chỉ cho phép Tổng thống được làm hai nhiệm kỳ liên tiếp, không hề có ngoại lệ. Ngoài ra, chính bản thân ông Putin cũng đã nhiều lần khẳng định với báo chí Nga rằng ông không hề có ý định phá vỡ hay thay đổi quy định nói trên.

Tuy nhiên, những người yêu mến Tổng thống Putin vẫn đang tìm cách để giúp ông gắn bó với Điện Kremlin cho tới năm 2030. Cụ thể, vào hồi tháng Tư vừa rồi, ông Ramzan Kadyrov – người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya đã kêu gọi sửa đổi Hiến Pháp để ông Putin có thể tiếp tục nắm quyền sau năm 2024.

“Chúng ta không cần phải hỏi ông Putin về việc này. Người dân, Hội đồng Liên bang, Quốc hội Nga và các cơ quan liên bang phải thông qua quyết định này, thu thập chữ ký và thậm chí là trưng cầu dân ý”, ông Kadyrov tuyên bố. “Tôi tự tin rằng mọi người ai cũng sẽ ủng hộ ông Putin tiếp tục nắm quyền”.

Còn vào giữa tháng Năm vừa qua, hội đồng lập pháp của Cộng hòa Chechnya đã công bố một dự thảo lên Quốc hội Liên bang với nội dung cho phép Tổng thống Putin và các đời Tổng thống sau được làm liên tiếp 3 nhiệm kỳ thay vì 2 như hiện tại. Bình luận về sáng kiến này, ông Dmitry Peskov – thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết ông Putin không có bất kỳ dự định nào về việc tiếp tục tại nhiệm cho tới năm 2030, đồng thời bổ sung rằng vị Tổng thống từng nhiều lần bày tỏ quan điểm e ngại với việc thay đổi Hiến pháp.