Dân Việt

Vàng giảm mạnh về mức 42 triệu đồng/lượng

29/12/2011 11:25 GMT+7
Dân Việt - Vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm mạnh, hướng về mức 42 triệu đồng/lượng, do vàng thế giới vẫn trên đà lao dốc.

Vàng JSC niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy (Hà Nội) lúc 10 giờ 30 mua vào 41,87 triệu đồng/lượng, bán ra 42,13 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji công bố giá SJC được trao đổi với mức 41,85 – 42,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

img
Giá vàng thế giới đã giảm 19% từ mức kỉ lục đầu tháng 9

Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng miếng SJC lúc 10 giờ 09 mua vào 41,73 triệu đồng/lượng, bán ra 42,13 triệu đồng/lượng. Tại hệ thống Sacombank, vàng miếng SBJ điều chỉnh còn 41,70 – 42,10 triệu đồng/lượng (cập nhật lúc 10 giờ 30).

So với cuối ngày hôm qua, vàng trong nước giảm hơn 60.000 đồng/lượng, đồng thời giảm khoảng 850.000 đến 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày 28.12.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 20.828. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại mua vào 21.030, bán ra 21.036.

Vàng thế giới tiếp tục giảm, đánh dấu chuỗi ngày giảm giá dài nhất từ tháng 10/2009 đến nay, trong khi giá bạc cũng rơi xuống mức thấp nhất trong ba tháng, giữa lúc khủng hoảng nợ tại châu Âu diễn biến xấu, khiến chứng khoán mất điểm và hàng hóa mất giá. Vàng giao ngay trên biểu đồ Kitco (Canada) lúc 10 giờ sáng nay chỉ còn 1.553,40USD/Oz.

Đồng euro rơi xuống mức thấp nhất trong 11 tháng so với đồng USD khi hoạt động cho vay của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tăng lên mức kỉ lục. ECB cho biết dư nợ cho vay tại hệ thống ngân hàng trong khu vực châu Âu đã tăng từ 214 tỷ euro (tương đương 276,9 tỷ USD) lên 879 tỷ euro trong tuần lễ kết thúc vào ngày 23-12.

Chỉ số Standard&Poor’s GSCI đo lường giá cả 24 loại hàng hóa thô và chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu đã giảm mạnh nhất trong hai tuần. Từ tháng 5 năm nay, trị giá chứng khoán toàn cầu đã “bốc hơi” khoảng 10 nghìn tỷ.

Trong khi đó, giá vàng đã giảm 19% từ mức kỉ lục 1.923,70USD/Oz đạt được vào ngày 6-9, mà một trong những nguyên nhân chính là do thị trường bán vàng để bù lỗ cho các kênh đầu tư khác. Bạch kim cũng chạm mức thấp nhất từ tháng 11-2009. Dù giảm mạnh vào thời điểm cuối năm, nhưng tính đến hiện tại, kim loại quý vẫn tăng 10% trong năm 2011, và có khả năng sẽ kết thúc năm tăng giá thứ 11 liên tiếp.