Dân Việt

Sơn La: Sức bật từ những tuyến đường nông thôn mới

Vì Định 07/11/2018 16:18 GMT+7
Xác định xây dựng giao thông nông thôn là việc làm cần thiết đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất hàng hóa của người dân, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La) đã chung sức, chung lòng làm nên những tuyến đường bê tông nối dài, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.

Trở lại lại Ngọc Chiến những ngày gần đây, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng của nơi này. Những con đường đất lầy lội ngày nào đã được bê tông hóa kiên cố, phẳng lỳ thẳng tắp nối liền các bản.

img

Những con đường bê tông kiên cố thuận lợi cho việc đi lại giao lưu trao đổi hàng hóa của người dân. Ảnh: V.Đ

Ông Lò Văn Pháng - Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Ngọc Chiến là xã vùng 3, có 33 bản với trên 10.900 khẩu, 4 đồng bào dân tộc cùng sinh sống: La Ha, Thái, Mông, Kinh. Với quyết tâm tạo sự chuyển biến trong giao thông nông thôn, coi đây là điểm tựa thúc đẩy các tiêu chí khác, cấp ủy, chính quyền xã đã tiến hành thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Phương châm được vận dụng là: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ vật liệu, còn người dân đóng góp ngày công. Nhờ thế, nhiều người đã tích cực đóng góp kinh phí mua vật tư, ngày công, không tính thiệt hơn, tự nguyện hiến đất, cây cối… để làm cho những đoạn đường thẳng hơn, rộng hơn, thuận lợi hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn xã đã cứng hóa được 89 tuyến đường, với chiều dài hơn 34km. Ngọc Chiến trở thành xã tiêu biểu của Mường La trong xây dựng giao thông nông thôn.

Từ phong trào xây dựng giao thông nông thôn đã có hàng chục hộ dân tự nguyện hiến đất, cây cối… làm đường; hàng trăm tuyến đường nội bản, liên bản, đường nội đồng... được bê tông hóa, cứng hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương, phát triển kinh tế ở địa phương.

Tuy đến nay, Ngọc Chiến mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí NTM nhưng những kết quả đạt được trong xây dựng giao thông nông thôn đã mở ra hướng bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Ngọc Chiến cũng chú trọng tới việc vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm thay đổi bức tranh xã nghèo miền núi ngày một tươi sáng hơn.