Dân Việt

Iran xem xét trừng phạt Mỹ, Israel và Anh

16/01/2012 07:20 GMT+7
(Dân Việt) - Iran đang cân nhắc trừng phạt những kẻ đứng đằng sau vụ ám sát một trong những nhà khoa học hạt nhân của nước này, đồng thời chỉ rõ đó là Mỹ, Israel và Anh.

Gửi công hàm cảnh cáo Mỹ

AFP đưa tin, Phó Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran - Tướng Masoud Jazayeri ngày 14.1 tuyên bố: "Chúng tôi coi hành động khủng bố sát hại một nhà khoa học là mối đe dọa quốc gia... Chúng tôi đang xem xét trừng phạt những kẻ đứng đằng sau vụ ám sát nhà khoa học Mostafa Ahmadi Roshan".

img
Tàu chiến Iran rầm rộ triển khai tại eo biển Hormuz để đối phó mọi nguy cơ từ phương Tây. Reuters

Theo ông Jazayeri, phản ứng của Iran sẽ khiến những kẻ chịu trách nhiệm về vụ ám sát này phải "đau khổ". Ông nói: "Các kẻ thù của Iran, như Mỹ, Anh và Nhà nước Do Thái, phải chịu trách nhiệm cho các hành động của chúng".

Iran cũng cho biết, nước này có bằng chứng cho thấy Mỹ đứng đằng sau vụ ám sát ông Roshan hồi tuần trước. Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran đã gửi một công hàm ngoại giao cho Sứ quán Thụy Sĩ (cơ quan đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Iran) nói rằng, Tehran có "bằng chứng và những thông tin đáng tin cậy" cho thấy cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cung cấp "hướng dẫn, sự hỗ trợ và lên kế hoạch" cho những kẻ ám sát trực tiếp liên quan tới vụ ám sát ông Roshan. Phía Mỹ đã bác bỏ mọi vai trò trong vụ ám sát kể trên.

Ông Roshan (32 tuổi) là Phó Giám đốc nhà máy làm giàu urani chính của Iran, đã bị giết cùng lái xe vào ngày 12.1 khi những kẻ ám sát đi xe máy ném một quả bom vào trong xe hơi của ông. Ông Roshan là nhà khoa học thứ 3 của Iran bị sát hại trong các vụ việc tương tự tại Tehran trong vòng hai năm qua.

Trung Quốc bảo vệ quan hệ với Iran

Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Công ty Dầu mỏ Chấn Nhung Chu Hải của nước này, vì công ty này đã xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh luyện sang Iran, cáo buộc đó là hành động "vô cớ".

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 15.1 cảnh báo, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang tại Trung Đông, và rằng mọi lựa chọn để ngăn chặn mối đe dọa này đều sẽ được "cân nhắc".

Trong tuyên bố được Tân Hoa xã đăng tải tối 14.1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho hay: "Chúng tôi rất thất vọng và kiên quyết phản đối hành động này. Cũng như nhiều nước khác, Trung Quốc vẫn duy trì hợp tác bình thường với Iran trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế và thương mại. Hành động của Mỹ là vô cớ, đi ngược lại nội dung và tinh thần nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề hạt nhân của Tehran".

Hôm 12.1, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Công ty Chấn Nhung Chu Hải của Trung Quốc, theo đó cấm công ty này làm ăn ở Mỹ. Ngoài công ty của Trung Quốc nói trên, Mỹ còn áp đặt trừng phạt đối với một công ty của Singapore và một của Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Chính phủ các nước châu Âu đang tiến gần hơn một thỏa thuận nhằm cấm nhập khẩu dầu của Iran, theo đó sẽ cho các công ty có thời gian là 6 tháng để rút khỏi các hợp đồng với Teheran. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm phục vụ các mục đích hòa bình.