Dân Việt

5 tuần có dịch tả lợn châu Phi, chợ heo lớn nhất miền Nam khởi sắc

Thiên Ngân (T.H) 12/03/2019 12:59 GMT+7
Dù chưa phát hiện ổ dịch nào, song giá heo hơi hôm nay ở các tỉnh miền Nam cũng đang bị giảm khá mạnh, với mức giảm lên tới 8.000 đồng/kg. Những ngày qua, việc tiêu thụ heo hơi ở các chợ đầu mối lớn tại TP.HCM cũng rất chậm, tuy nhiên trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường đã khởi sắc hơn khi heo mảnh bán được giá tốt.

img

Việc khử trùng chuồng trại đang được ngành thú y và người dân các địa phương tăng cường thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh minh hoạ: H.Đ

Theo thông tin từ chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) - 2 chợ đầu mối thịt heo lớn nhất phía Nam, được biết số lượng heo nhập chợ những ngày gần đây đã giảm đáng kể so với cuối tháng 2 và tháng 3. Cụ thể, số lượng heo hơi nhập chợ Hóc Môn đêm ngày 10, rạng sáng 11/3 giảm gần 300 con, chỉ còn 4.720 con/ngày-đêm (ngày thường trên 5.000 con); heo về chợ Bình Điền giảm khoảng 90 con so với cách nay vài ngày, ở mức 2.800 con/ngày-đêm.

Trước đó, với số lượng heo như vậy, việc tiêu thụ của tư thương cũng rất chậm. Phải tới phiên hôm nay, chợ mới khởi sắc trở lại khi bán nhanh hơn, giá bán heo mảnh dao động từ 54.000-58.000 đồng/kg. 

Một số tiểu thương cho biết, có lẽ do những ngày qua báo chí, đài truyền hình vào cuộc tuyên truyền mạnh về dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, công tác kiểm soát an toàn dịch bệnh tại các chợ được làm chặt chẽ nên người tiêu dùng yên tâm hơn, quay lại mua thịt lợn như trước. 

Đáng mừng là mặc dù giá heo hơi cả nước đang có xu hướng giảm mạnh, tuy nhiên theo khảo sát của PV tại các siêu thị và chợ truyền thống ở miền Nam cho thấy, giá bán lẻ thịt lợn vẫn giữ nguyên.

Chị Nguyễn Thị Lụa, tiểu thương tại chợ Tân Chánh Hiệp (quận 12) thông tin, vài ngày nay giá thịt heo tại các chợ đầu mối như Hóc Môn, Bình Điền giảm lần lượt từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, nhưng sức mua tại chợ hầu như không giảm. Bởi người tiêu dùng đều đã ý thức và biết rằng dịch tả heo châu Phi không lây lan sang người.

Thêm nữa, các chợ đầu mối, cơ quan chuyên trách của TP.HCM đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn TP đã khiến người dân yên tâm hơn.

Theo ông Lê Hoàng Phong, Trưởng phòng Kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo hơi tại chợ giảm khoảng 1.000 đồng/kg, ở mức 48.000 - 49.000 đồng/kg. Giá heo mảnh tại chợ dao động từ 54.000-58.000 đồng/kg, sườn non 105.000 đồng/kg, nạc dăm 70.000 đồng/kg, giò trước 60.000 đồng/kg… Giá bán tại các chợ lẻ cao hơn chợ đầu mối vì đã bao gồm chi phí vận chuyển, nhiên liệu các loại.

Nam Định vừa trở thành địa phương thứ 13 xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi sau gần một tháng kể từ khi lần đầu phát hiện tại  Hưng Yên, Thái Bình. Trước đó, 12 tỉnh phát hiện ổ dịch gồm: Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên. Hơn 11.367 con lợn đã buộc phải tiêu hủy.

Trước tốc độ lan nhanh của dịch bệnh, giá heo hơi mấy ngày nay cũng đi xuống. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi giảm từ 53.000 đồng xuống còn 45.000 - 48.000 đồng một kg so với tuần trước.

Tại miền Bắc, giá heo xuống mức thấp hơn nhiều, đặc biệt, tại các tỉnh có ổ dịch. Mỗi kg heo hơi giảm 12.000 đồng so với tháng trước khi có nơi chỉ 38.000-42.000 đồng một kg, giảm 12.000 đồng/kg so với tháng trước đó. 

img

Dù chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi, song giá heo hơi tại các tỉnh miền Nam hiện cũng đã giảm khá mạnh so với hồi đầu tháng 2/2019. Ảnh minh hoạ: I.T

Các tỉnh thuộc miền Trung hôm nay ít có biến động về giá bán nhất. Tại Thanh Hoá - địa phương đang có dịch, heo đang bán với mức 42.000 đồng một kg, Hà Tĩnh dao động quanh 40.000 đồng. Các tỉnh như Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam thì giá khoảng 44.000-48.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết, giá heo miền Nam giảm dù chưa có dịch bệnh là vì tâm lý lo sợ dịch kéo theo sức mua giảm. Ngoài ra, các trại heo có xu hướng bán sớm từ 80-90 kg một con thay vì đợi heo lớn 110-120 kg như bình thường. 

Cũng theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, dự báo những ngày tới giá heo hơi có thể còn giảm nữa. Được biết, hiện tổng đàn heo của Đồng Nai vào khoảng 2,6 triệu con, trong đó chiếm 40% là số heo thịt đến chu kỳ xuất chuồng.