Dân Việt

Thượng tá về hưu "mê bùn lầy" quyết đưa lúa ngoại về làng

Chang Liễu 01/05/2019 06:10 GMT+7
Ở xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) người ta vẫn nhắc đến thượng tá công an về hưu Hoàng Lê Hoan, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất nông lâm thương mại tổng hợp Trấn Ninh (HTX Trấn Ninh) là người đi tiên phong trong việc đưa giống lúa ngoại về trồng trên mảnh đất quê hương, giúp các xã viên có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu ở nông thôn.

“Vi hành” để học hỏi

PV Dân Việt có dịp đến thăm “lão nông tri điền” khi ông đang tất bật với các cuộc gọi điện thoại cho đơn vị thiết kế bao bì nhãn mác cho sản phẩm Gạo Japonica Văn Quan do các xã viên HTX Trấn Ninh sản xuất.

Ở tuổi 67, nhưng Thượng tá Công an về hưu Hoàng Lệ Hoan vẫn luôn trăn trở về phát triển nông nghiệp nơi quê hương. Chính điều này thôi thúc ông đi khắp các tỉnh thành Nam - Bắc, tận mắt chứng kiến những thành quả ngọt ngào của những nông dân chân chất ở nhiều mảnh đất khác nhau.

Từ những chuyến đi, ông càng cố gắng và hy vọng về sự phát triển của một nền nông nghiệp sạch, những loại cây trồng giúp người nông dân có cuộc sống ấm no, vươn lên làm giàu từ nông nghiệp.

img

Thương hiệu gạo Japonica Văn Quan do HTX Trấn Ninh sản xuất được đóng bao bì, nhãn mác đầy đủ, đẹp mắt.

“Khi còn đang công tác tôi đã luôn có những ấp ủ, dự định thực hiện những dự án về trồng trọt, chăn nuôi tại quê hương Trấn Ninh. Được "trời phú" cho sức khỏe nên sau khi nghỉ hưu năm 2007, qua một người bạn tôi biết đến giống lúa Nhật có tên Japonica cho hiệu quả và năng suất lớn. Từ đó, tôi đã đi qua nhiều tỉnh thành như Quảng Nam, Thái Bình, Phú Thọ, Yên Bái… những nơi đang phát triển giống lúa này để được tận mắt ngắm những cánh đồng lúa vàng trĩu nặng, học hỏi kinh nghiệm từ những người nông dân nơi đây”, ông nói. 

Qua những điều mắt thấy tai nghe, ông Hoan trở về quê hương với ấp ủ đem giống lúa ngoại này về cho người dân trồng.

img

Lão nông tri điền Hoàng Lê Hoan với sản phẩm Gạo Nhật trồng tại quê hương.

Ông Hoan cho biết, HTX Trấn Ninh được thành lập vào năm 2007, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, gia cầm, trồng khoai tây và cung ứng dịch vụ nông nghiệp. Sau quá trình tìm hiểu, năm 2016 ông cùng các xã viên bắt tay trồng thử nghiệm giống lúa ngoại trên diện tích 1,7ha và cho kết quả bất ngờ. Lúa sinh trưởng tốt, để nhánh nhiều, hạt mẩy, ăn ngon và năng suất cao gần gấp đôi giống lúa truyền thống.

Nhớ về những năm tháng tuổi thơ cực nhọc, ông Hoan kể, quê hương của ông nghèo, đất đai cằn cỗi, ngày ngày ông vượt đường xa lầy lội để biết mặt chữ. May mắn ông được ra ngoài thoát ly, thoát khỏi cảnh “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nên bản thân luôn ấp ủ làm một điều gì đó cho quê hương.

“Nói vậy nghe chừng lớn lao quá, nhưng ngay từ lúc đang công tác tại Công an tỉnh, tôi đã có những ấp ủ của riêng mình trong nông nghiệp quê nhà. Tôi luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm hiểu và sàng lọc những cây trồng, con vật phù hợp với điều kiện sản xuất, khí hậu, thổ nhưỡng quê hương như nuôi tôm càng xanh, chăn nuôi lợn, làm xưởng gỗ… Sau thời gian lặn lội nghiên cứu, cuối cùng tôi quyết chọn giống lúa Nhật cho năng suất và hiệu quả kinh tế đưa về cho các xã viên phát triển”, ông Hoan tâm sự.

Đưa lúa ngoại về làng

Nói về giống lúa ngoại có tên là TBJ3, lão nông tri điền cho biết đây là loại cứng cây, chống chịu rét tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại, thích hợp nhiều loại đất và có thể cấy vụ xuân và vụ mùa, chất lượng gạo dẻo, thơm, ngon. Vốn có đam mê nông nghiệp, cộng với việc chăm chỉ học hỏi, ông Hoan đã thuyết phục xã viên cải tạo đất, dùng loại phân bón thích hợp để cải tạo, làm giàu mảnh đất vốn nghèo dinh dưỡng trồng giống lúa ngoại này.

Qua trồng thử nghiệm nhận thấy, đây là giống lúa có năng suất cao hơn lúa truyền thống từ 1,5 đến 1,7 tấn/ha, giá trị đạt khoảng 11.000 đồng/kg thóc, cao gần gấp đôi so với giá lúa truyền thống người dân rất phấn khởi.

img

Cánh đồng trồng lúa Nhật của các xã viên HTX thời điểm lúc chín vàng.

Ông Hoan cho biết, HTX không làm thay các hộ thành viên mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Cụ thể, HTX đứng lên tổ chức mua vật tư với số lượng lớn rồi hỗ trợ trước cho bà con, như vậy vừa giảm được chi phí, người dân lại không lo đầu tư đầu vụ. Đến khi thu hoạch, HTX đứng ra kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, HTX tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản của bà con.

“Như vụ lúa xuân vừa rồi, HTX gieo cấy 7,8ha lúa Nhật cho năng suất 6,5 tấn/ha (lúa thường khoảng 4,7-5 tấn/ha), giá gạo Nhật được HTX kết nối tiêu thụ là 30.000 đồng/kg. Thấy hiệu quả, vụ mùa này, HTX tiếp tục mở rộng diện tích lên 27ha lúa Nhật. Hoạt động thực chất, hỗ trợ trúng những vấn đề thành viên cần nên số thành viên xin vào HTX tăng nhanh chóng. Từ 36 thành viên ban đầu, đến nay tiếp nhận thêm 95 hộ xin vào HTX”, ông Hoan nói.

img

Sản phẩm gạo Nhật thơm ngon, hạt mẩy, chất lượng được DN bao tiêu đầu ra.

Hiện tại hai vợ chồng lão nông tri điền sống tại ngôi nhà nhỏ ở thành phố nhưng quê hương vẫn là nơi ông lui về thường xuyên. “Ba đứa con gái của tôi người theo ngành bố, người làm công chức đều đã lập gia đình và ở riêng, đứa nào cũng nói bố tham làm gì, tuổi bố giờ là tuổi nghỉ ngơi, chơi với con cháu. Nhưng tôi luôn có những trăn trở và dành thời gian, đam mê, tâm huyết cho nông nghiệp quê hương”, ông Hoan chia sẻ.

Dù cuộc sống chẳng thiếu thốn điều gì, nhưng ông vẫn yêu công việc, lao vào công việc với một niềm ham mê hiếm có, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn luôn thường trực trong con người ông…