Quảng Ngãi: Nhiều cơ quan nhà nước rối bời vì cán bộ, nhân viên là F0, F1

05/03/2022 07:20 GMT+7
Không chỉ tốn kém để tổ chức test cho toàn bộ người trong đơn vị khi có trường hợp F0, nhiều cơ quan và cấp ngành Quảng Ngãi đau đầu vì lãnh đạo, cán bộ, nhân viên F1 (tiếp xúc gần) phải tạm nghỉ cách ly quá nhiều, dẫn đến hàng loạt bộ phận đóng cửa, làm ảnh hưởng đến hoạt động và điều hành của đơn vị.

Sáng 4/3, nhiều người được hẹn, đến đăng ký làm việc tại UBND TX.Đức Phổ đành ngậm ngùi ra về khi một cán bộ ở đây trở thành F0. Theo đó lãnh đạo và hàng loạt cán bộ, nhân viên ở các bộ phận nơi đây (đã có tiếp xúc với cán bộ F0 trước đó) phải phải tổ chức test kiểm tra.

Quảng Ngãi: Nhiều cơ quan nhà nước rối bời vì cán bộ, nhân viên là F0, F1  - Ảnh 1.

UBND TX.Đức Phổ. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Không phải đến bây giờ mà thời gian gần đây, hoạt động của nhiều đơn vị và cơ quan nhà nước ở cấp ngành huyện, tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng, xáo trộn do có cán bộ, nhân viên bị F0, F1.

Đại diện Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi ngán ngẩm, hiện mệt và khổ không kém làm chuyên môn, đó là xếp lịch làm việc và phân công trực  cho y, bác sỹ của bệnh viện.

Việc xếp lịch trực, phân công làm việc thay đổi xáo trộn liên tục, có thời điểm mới xếp xong thì vài phút nhưng đã  phải đổi, tìm người thay thế vì có bác sỹ, nhân viên y tế bị F0.

Ngay cả cấp tỉnh cũng không ngoại lệ, vào hôm qua một cuộc họp của tỉnh cũng đã phải huỷ vì lý do, nhiều thành viên cuộc họp là F0.

Đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị than thở, ngoài tốn kém chi phí để tổ chức test kiểm tra Covid-19 cho hàng loạt cán bộ, nhân viên trong cơ quan (đã tiếp xúc, làm việc chung với F0), đau đầu nhất là chuyện thiếu người làm việc.

Lý do trường hợp là F0 thì dĩ nhiên phải nghỉ để cách ly, nhưng số F1, đặc biệt là số tiếp xúc gần cũng phải tạm nghỉ theo quy định ít nhất là 5 ngày, dù khi test kiểm tra là âm tính với SARS-CoV-2.

Nếu không cho nghỉ thì vi phạm quy định, nhưng yêu cầu đi làm (cán bộ, nhân viên F1) cũng không dám, vì trên thực tế (F1 tiếp xúc gần, làm việc chung với F0) sáng nay test  kiểm tra âm tính SARS-CoV-2, nhưng hôm sau test lại dương tính khá phổ biến.

Quảng Ngãi: Nhiều cơ quan nhà nước rối bời vì cán bộ, nhân viên là F0, F1  - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Đó là chưa nói đến trường hợp cán bộ, nhân viên cơ quan vì lý do nào đó muốn tạm nghỉ vài hôm liền báo cáo rằng, vừa tiếp xúc với F0 nên xin nghỉ.

Trước đó tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch vào ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đã nhìn nhận, hiện dịch Covid-19 đã len lỏi vào nhiều cơ quan, đơn vị và cấp, ngành của tỉnh.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi yêu cầu lãnh đạo các cấp ngành trực thuộc cần đề ra kế hoạch, có giải pháp làm việc phù hợp cho từng đơn vị của mình; không để dịch Covid-19 làm ảnh hưởng chung đến công tác, điều hành của cơ quan, đơn vị.

Cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc những trường hợp cán bộ, nhân viên lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để nghỉ việc.

Hoàng Tuyến
Cùng chuyên mục