Thứ bảy, 27/04/2024

Raffles của tỷ phú Singapore mua 1 bệnh viện quốc tế ở TP.HCM

04/10/2023 1:00 PM (GMT+7)

Tập đoàn y tế Raffles Medical Group của tỷ phú Loo Choon Yong người Singapore (tài sản ròng trị giá 1 tỷ USD hiện nay) mới đầu tư lớn vào Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH tại TP.HCM thông qua mua cổ phần.

Raffles cho biết đã mua một lượng lớn cổ phần (không nói rõ bao nhiêu) của bệnh viện AIH trong chiến lược mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, và chọn thị trường Việt Nam để khai thác nhu cầu đang bùng nổ về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân ở đây.

Thương vụ đầu tư lớn vào bệnh viện đa khoa AIH với 120 giường nối tiếp giao dịch của tập đoàn y tế Thomson (Thomson Medical Group) của tỷ phú Singapore Peter Lim trong tháng 7/2023, trong đó Thomson chịu chi 381,4 triệu USD để sở hữu một phần bệnh viện quốc tế FV tại TP.HCM.

Raffles của tỷ phú Singapore mua 1 bệnh viện quốc tế ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bên trong phòng mổ tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH, TP.HCM. Ảnh: AIH

Raffles Medical Group – công ty sở hữu và vận hành mạng lưới y tế tư nhân thuộc hàng lớn nhất Singapore – không tiết lộ số tiền đổ vào AIH để có thể so sánh với thương vụ FV của Thomson. Tuy nhiên, số giường nội trú của FV là 220, hơn AIH 100 giường. Và AIH khai trương năm 2018 trong khi FV mở cửa năm 2003.

AIH có địa chỉ tại 199 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Chủ đâu tư của AIH là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ Mỹ có cùng địa chỉ. Theo hồ sơ thuế doanh nghiệp, người đại diện của Mỹ Mỹ là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh. Ngoài ra, bà Linh còn đại diện cho các doanh nghiệp gồm CTCP Sàn giao dịch bất động sản Tiến Phước; Bệnh viện Quốc tế Mỹ; Công ty TNHH Zentique…

Giá trị hiện nay của AIH là 45,6 triệu USD (tương đương khoảng hơn 1.200 tỉ đồng) theo định giá của Raffles vào tháng 7/2023. Đội ngũ của AIH hiện giờ 500 người, gồm 60 bác sĩ.

Theo tạp chí Forbes (chuyên theo dõi tài sản của các tỷ phú toàn cầu), tập đoàn y tế Raffles của tỉ phú Loo Choon Yong có nguồn tài chính vững chắc với tài sản gần 300 triệu đô-la Singapore (tiền mặt và các khoản khác) tính đến cuối tháng 6/2023. Raffles báo cáo lợi nhuận ròng đạt 60 triệu đô-la Singapore từ doanh thu 371 triệu đô-la Singapore trong 6 tháng đầu năm.

Với tài sản ròng trị giá 1 tỷ USD, tỷ phú Loo Choon Yong đang xếp 44 trong danh sách 50 người giàu nhất Singapore được Forbes công bố tháng 9/2023. Như vậy, trị giá tài sản ròng 1,9 tỷ USD năm 2023 của tỷ phú Peter Lim, ông chủ của Thomson Medical Group, gần gấp đôi so với tỷ phú Loo.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.