Thứ bảy, 27/04/2024

Rực rỡ đêm Giáng sinh Sài Gòn

25/12/2023 12:12 AM (GMT+7)

Các nhà thờ lớn, xóm đạo, khu vực rực rỡ ánh đèn tại TP.HCM đông vui, nhộn nhịp trong đêm Giáng sinh. Từ chiều tối, lượng người đổ về các địa điểm này rất đông. Càng về tối, một số tuyến đường ùn tắc.

Từ chiều tối 24/12, hàng loạt người dân, du khách từ khắp nơi bắt đầu đổ về khu vực trung tâm TP.HCM, các nhà thờ, xóm đạo vui chơi đêm Giáng sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm như đường Đồng Khởi, đường Lê Lợi, đường Lê Duẩn,  nhất là khu vực quanh nhà thờ Đức Bà bắt đầu đông từ 17h. Dòng người đổ xô vào khu vực này để đi lễ, vui chơi.

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 1.

Gia đình bà Trần Thị Bé Quyên chụp ảnh Giáng sinh chiều tối 24/12 trước trung tâm thương mại gần Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Thu Hoài

Đang trong giai đoạn sửa chữa nhưng nhà thờ Đức Bà năm nay được trang hoàng lộng lẫy dịp Giáng sinh. Điểm đặc biệt này khác hoàn toàn các năm trước nên thu hút rất đông người dân, du khách đến vui chơi.

Chị Nguyễn Kim Nga cùng chồng đi từ Biên Hòa, Đồng Nai lên TP.HCM để đón Giáng sinh. Chị Nga rất bất ngờ với không khí tấp nập, rộn ràng này. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đón Giáng sinh tại TP.HCM. Vợ chồng tôi đến đây lúc 16h nhưng đã có rất đông người đến rồi”, chị Nga nói.

19h, đường Hai Bà Trưng đoạn qua nhà thờ Tân Định, quận 1 tấp nập người và có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông. Nhiều gia đình, giới trẻ đổ về nhà thờ này vui chơi trong đêm Giáng sinh.

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 2.

Đường qua Nhà thờ Tân Định, quận 1 ùn tắc, có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết tối 24/12. Ảnh: Hồng Phúc

Nhà thờ Tân Định được trang hoàng lộng lẫy đèn, cây thông từ bên ngoài vào bên trong. Hiệu ứng phun tuyết khiến nhiều khách thích thú. Các bãi đỗ xe quanh khu vực này hoạt động hết công suất.

Các xóm đạo lớn nhất TP.HCM như các xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8), các xóm đạo tại quận Gò Vấp, xóm đạo Đất Thánh (quận Tân Bình)... cũng tấp nập người đổ về trong đêm Giáng sinh 24/12.

Một loạt trung tâm thương mại như Diamond Plaza, Takashimaya… đều đông nghẹt người check in. Giáng sinh rơi vào ngày cuối tuần, vì vậy, các điểm vui chơi, chụp ảnh này đã đông nghịt người từ sáng và càng về tối càng đông.

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 3.

Các bạn trẻ chụp ảnh, vui chơi đêm Giáng sinh. Ảnh: Thu Hoài

Bà Trần Thị Bé Quyên đón Giáng sinh năm nay với gia đình con gái. Gia đình bà đã đi hầu hết các địa điểm có trang trí Giáng sinh trong thành phố. “Hầu hết các trung tâm thương mại, nhà thờ đều trang trí rất công phu và hoành tráng”, bà Quyên nhận xét.

Cách Diamond Plaza khoảng 800m, Takashimaya cũng tấp nập người, khách du lịch vui chơi, chụp ảnh. Từ ngoài vào trong, mọi ngóc ngách tại Takashimaya đều tràn ngập không khí Giáng sinh.

Chị Trương Bảo Anh cùng bạn mình đến check in Takashimaya từ rất sớm. Chị cho biết năm nay, các địa điểm nổi tiếng trong thành phố đều được đầu tư trang trí hơn. Nhờ vậy, có thêm nhiều không gian để người dân vui chơi dịp lễ hội cuối năm.

Hôm nay, 24/12, thời tiết TP.HCM mát mẻ và se se lạnh, tạo điều kiện cho người dân tận hưởng bầu không khí Giáng sinh trọn vẹn. Càng về tối, dòng người đổ về các địa điểm lớn ngày càng đông.

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 4.

Người dân, du khách từ các nơi đổ về Nhà thờ Đức Bà từ rất sớm. Ảnh: Thu Hoài

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 5.

Chị Lê Đỗ Nhật Linh cho biết hôm nay Chủ nhật được nghỉ nên cùng gia đình vui chơi sớm. Ảnh: Thu Hoài

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 6.

Nhiều gia đình chọn check in trước Takashimaya. Ảnh: Thu Hoài

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 7.

Không gian lung linh trước Saigon Centre hút khách. Ảnh: Thu Hoài

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 8.

Càng về tối, lượng người đổ về trung tâm vui chơi càng đông. Ảnh: Thu Hoài

Người Sài Gòn đổ ra đường vui chơi đêm Giáng sinh - Ảnh 9.

Xóm đạo Đất Thánh, quận Tân Bình thu hút nhiều gia đình đến thưởng ngoạn, vui chơi. Ảnh: Hồng Phúc

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.