Thứ hai, 13/05/2024

Samsung họp với EVN giải quyết điện cho các nhà máy Thái Nguyên, Bắc Ninh

19/06/2023 2:38 PM (GMT+7)

Samsung Việt Nam mong muốn được EVN đồng hành, hỗ trợ để đảm bảo các phương án cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ sản xuất tại nhà máy của Samsung Việt Nam ở Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Lo thiếu điện cho sản xuất, ông Choi Joo Ho – Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), về các phương án cung cấp điện ổn định, an toàn cho các nhà máy của Samsung Việt Nam ở Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Ông Choi Joo Ho khẳng định điện lực đóng vai trò quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổ hợp Samsung Việt Nam.

Tại các nhà máy ở Bắc Ninh và Thái Nguyên, Samsung sản xuất các sản phẩm chủ lực là điện thoại di động, đáp ứng 50% nhu cầu toàn cầu và xuất khẩu đến 128 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Do đó, để đảm bảo sản xuất thuận lợi, việc cung ứng điện liên tục là yếu tố then chốt.

Samsung họp với EVN giải quyết điện cho các nhà máy Samsung Thái Nguyên, Bắc Ninh - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam - ông Choi Joo Ho, khẳng định điện lực đóng vai trò quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổ hợp Samsung Việt Nam. Ảnh: EVN

Thời gian qua, các nhà cung cấp của Samsung đã bị ảnh hưởng  hoạt động sản xuất kinh doanh, do tình hình cung ứng điện.

Ông Choi Joo Ho nói rằng từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm là thời gian Samsung tập trung cho việc sản xuất các sản phẩm mới. Samsung muốn trao đổi cụ thể về việc cung ứng điện trong thời điểm hiện nay. Lãnh đạo Tổ hợp Samsung Việt Nam mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của ngành điện trong việc đảm bảo điện an toàn, tin cậy phục vụ sản xuất.

Theo ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong cơ cấu nguồn điện ở miền Bắc, thủy điện chiếm hơn 40%, nhưng hiện này 12/12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng nước về hồ rất kém, nhiều hồ thủy điện ở mực nước chết và không phát được điện, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng về công suất điện của mùa khô năm 2023. 

Ngay từ tháng 5, 6 nguồn điện đã bị thiếu hụt, đặc biệt  từ đầu tháng 6, nguồn điện thiếu hụt trên 40% so với công suất khả dụng.

EVNNPC đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ít nhất cho nền kinh tế và đời sống người dân, và cũng đã có một số doanh nghiệp tự nguyện tiết giảm 20%, để chia sẻ khó khăn với ngành điện trong thời điểm này.

Samsung họp với EVN giải quyết điện cho các nhà máy Samsung Thái Nguyên, Bắc Ninh - Ảnh 2.

Trong cơ cấu nguồn điện ở miền Bắc, thủy điện chiếm hơn 40%,. Nhưng nhiều hồ thủy điện ở mực nước chết và không phát được điện, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng về công suất điện của mùa khô năm 2023. Ảnh: EVN

Lãnh đạo EVNNPC khẳng định luôn dành sự quan tâm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Samsung Việt Nam. Đối với việc cung ứng điện cho Samsung Việt Nam và các nhà cung cấp, các công ty vệ tinh, ngành điện lưu ý các công ty bố trí sản xuất phù hợp, và để hạn chế tối đa cắt điện 24h, thực hiện giải pháp tiết giảm  20% và tiết giảm đều, sẽ hạn chế tiết giảm toàn bộ nhà máy, hoặc các ca sản xuất trong thời gian dài.

Thông tin từ Bộ Công Thương, theo cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, phụ tải toàn hệ thống điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt là ngày 16/6, đạt đến 861,3 triệu kWh. Trong đó miền Bắc ước khoảng 413,7 triệu kWh, miền Trung khoảng 69,2 triệu kWh, miền Nam khoảng 377,8 triệu kWh.

Công suất đỉnh hệ thống trong ngày đạt đỉnh vào lúc 14h30, ở mức 41.569,1MW. Trong đó công suất đỉnh tại miền Bắc là 19.367,3MW (lúc 22h00), tăng gần 1.500MW so với ngày 15/6; miền Trung là 4.253,2MW (lúc 14h00), miền Nam là 18.677,4MW (lúc 15h00).

Đối với nguồn nhiệt điện than miền Bắc, hiện nhiên liệu than cho sản xuất được đảm bảo.

Samsung họp với EVN giải quyết điện cho các nhà máy Samsung Thái Nguyên, Bắc Ninh - Ảnh 3.

Samsung Việt Nam nói từ tháng 6 đến tháng 8 là thời gian tập trung cho sản xuất sản phẩm mới. Tại các nhà máy ở Bắc Ninh và Thái Nguyên, Samsung sản xuất sản phẩm chủ lực là điện thoại di động, đáp ứng 50% nhu cầu toàn cầu và xuất khẩu, việc cung ứng điện liên tục là yếu tố then chốt. Ảnh: VGP

Với thủy điện, hiện lượng nước về một số hồ thuỷ điện phía Bắc cũng tăng nhẹ. Các hồ lớn đều trên mực nước chết nhưng chưa nhiều. Các nhà máy miền Bắc, miền Trung phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp, để đảm bảo an toàn vận hành; đồng thời tích thêm nước để có độ an toàn phát điện thời gian tới.

Bộ Công Thương và EVN vẫn liên tục đôn đốc, tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn điện một cách linh hoạt, các nhà máy nhiệt điện tập trung xử lý sự cố các tổ máy; đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện…

Giữa năm 2021, Tổ hợp Samsung Việt Nam từng đề xuất được Bộ Công Thương hướng dẫn hỗ trợ triển khai thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Theo cơ chế này, khách hàng sử dụng điện sẽ có quyền trực tiếp ký kết hợp đồng và thỏa thuận giá điện với đơn vị phát điện năng lượng tái tạo, mà không cần phải thông qua EVN.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM không hạ

Giá thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM không hạ

Tỷ lệ lấp đầy các trung tâm thương mại đã vượt mức trên 90% với giá thuê duy trì mức tăng trưởng tốt. Tại TP.HCM, khu vực trung tâm duy trì giá thuê ở mức cao, khoảng 140 USD/m2/tháng.

Tiếp tục nới lỏng quy định đấu thầu vàng miếng SJC

Tiếp tục nới lỏng quy định đấu thầu vàng miếng SJC

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng SJC vào sáng 14/5. Lượng đấu thầu tối thiểu cho 1 thành viên tham gia được giảm còn 500 lượng.

Cảng Cái Mép chính thức được tiếp nhận siêu tàu container

Cảng Cái Mép chính thức được tiếp nhận siêu tàu container

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đón nhận tin vui khi Bộ Giao thông Vận tải vừa chấp thuận cho Cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) tiếp nhận tàu container có trọng tải đến hơn 214 ngàn tấn.

Giá vàng nhảy múa điên cuồng, người dân vẫn đổ xô mua

Giá vàng nhảy múa điên cuồng, người dân vẫn đổ xô mua

Giá vàng ngày 15/3 tăng giảm điên cuồng, rớt một mạch 4 - 5 triệu rồi quay đầu tăng trở lại. Người dân vẫn rồng rắn, xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ để mua.

Chở hơn 1.000 khách, tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo chạy 4 tiếng

Chở hơn 1.000 khách, tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo chạy 4 tiếng

Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo chở khách được khai trương hôm nay 13/5 có giá vé từ 615.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượt tùy theo hạng ghế và ngày chạy tàu.

Mây ngũ sắc ở TP.HCM: Không phải dấu hiệu thời tiết xấu

Mây ngũ sắc ở TP.HCM: Không phải dấu hiệu thời tiết xấu

Hiện tượng mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời TP.HCM không nói lên bất kỳ dấu hiệu nào về diễn biến thời tiết xấu sắp xảy ra.