Chủ nhật, 28/04/2024

Sếp Ferrari: Không bao giờ làm xe tự lái

11/05/2023 2:01 PM (GMT+7)

Tuy bắt đầu phải nhượng bộ, làm xe điện, nhưng hãng xe hạng sang của Ý này tuyên bố sẽ không làm xe tự lái.

Sếp Ferrari: Không bao giờ làm xe tự lái  - Ảnh 1.

Theo Tổng giám đốc của hãng, ông Benedetto Vigna, thương hiệu Ferrari chuyên thiết kế những chiếc xe thể thao mà mọi người đều muốn được tự lái, tự trải nghiệm. Do đó, nếu họ khuất phục trước xu hướng và đi theo công nghệ xe tự lái như Tesla, thì tức là đang đánh mất tinh thần Ferrari.

Vì vậy trong Hội nghị thượng đỉnh về tương lai xe hơi cho Financial Times tổ chức ở London hôm thứ 3 (9/5/2023), ông tuyên bố Ferrari không quan tâm đến công nghệ xe tự lái.

Đây không phải lần đầu tiên Vigna hay các giám đốc khác của Ferrari cam kết chắc nịch về công nghệ xe tự lái, với lập luận rằng khách hàng mua xe Ferrari không phải để cái xe tự lái.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg năm ngoái, Vigna cho biết không có khách hàng nào sẽ chi tiền cho một cái máy tính trong xe để nó tự lái. Giá trị của con người là ở chỗ con người phải là trung tâm, là đầu não của chiếc xe.

Hoặc trước đó vào năm 2016, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Car, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm lúc bấy giờ của Ferrari, tức Nicola Boari, khẳng định Ferrari sẽ không làm xe tự lái trong tương lai gần, vì họ muốn khách hàng được làm chủ khi lái xe Ferrari.

Theo một báo cáo năm 2021 của hãng tư vấn McKinsey, các công ty xe hơi, từ những tên tuổi lâu đời cho đến các startup mới chớm, đầu tư hơn 100 tỷ USD vào công nghệ tự lái kể từ năm 2014. Tuy nhiên rất ít công ty đưa ra được một kết quả gì đó từ khoản chi phí này. Chỉ tính riêng Tesla, các hệ thống hỗ trợ người lái của họ bị cáo buộc gây ra hàng trăm vụ tai nạn.

Bất chấp thất bại, nhiều nhà sản xuất xe hơi vẫn ưu tiên cho công nghệ xe tự lái, đặc biệt các công ty có hậu thuẫn lớn. Chẳng hạn Volkswagen AG, một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới về doanh số, sở hữu các thương hiệu Volkswagen, Audi và Porsche, vừa công bố khoản đầu tư 2,3 tỷ USD vào liên doanh với một công ty xe tự lái Trung Quốc hồi năm ngoái.

Mặc dù trong tương lai gần, Ferrari chẳng có vẻ gì là sẽ làm xe tự lái. Tuy nhiên với những người luôn ngóng trông thương hiệu này đổi mới, hiện đại hóa, thì có lẽ họ sẽ hài lòng với thông tin Ferrari chấp nhận làm xe điện.

Năm 2013, Luca di Montezemolo, chủ tịch lúc đó của Ferrari, tuyên bố rằng công ty của ông không bao giờ làm xe điện nếu ông còn tại vị, với lý do muốn Ferrari không mất đi tinh thần nguyên bản.

Thế nhưng kể từ đó xe điện phát triển như vũ bão. Nhiều thương hiệu xe thể thao như Porsche hay Maserati tung ra các mẫu xe điện của riêng họ. Do đó để duy trì tính cạnh tranh, Ferrari quyết định phát triển chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên, dự kiến ra mắt năm 2025. 

Thậm chí họ còn công bố mục tiêu đạt mức trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguồn nguyên liệu đến vận hành sản xuất, vào năm 2030.

Bên cạnh đó Ferrari vẫn tiếp tục sản xuất xe hybrid và xe đốt trong, sử dụng nhiên liệu điện tử (loại nhiên liệu tạo ra từ khí carbon dioxide được thu giữ và khí hydro được sản xuất sạch).

Trong triển vọng tài chính trình bày hồi năm ngoái, Ferrari đặt mục tiêu 80% doanh số bán hàng đến năm 2030 sẽ là xe điện hoặc xe hybrid. Và trong hội nghị thượng đỉnh Financial Times tuần này, Vigna tiếp tục nhắc lại rằng với nhiên liệu điện tử, mục tiêu phát triển của công ty hoàn toàn tương thích với mục tiêu trung hòa carbon.

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.

Giá USD hôm nay 28/4 diễn biến trái chiều, trong nước có tuần hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 28/4 diễn biến trái chiều, trong nước có tuần hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 28/4: Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 22/4 đến ngày 26/4 giảm từ 24.272 xuống mức 24.246 VND/USD, giảm 26 đồng so với đầu tuần.