dd/mm/yyyy

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao

Trên 13.000 suất quà đã được huyện Mộc Châu (Sơn La) trao tận tay người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cấp cấp ủy, chính quyền huyện Mộc Châu chăm lo Tết cho người nghèo.

Clip: Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao

Người nghèo có Tết đủ đầy

Tết đến với bà Đinh Thị Ầm, bản Suối Giăng, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã vơi bớt khó khăn và trở nên ấm áp hơn khi được nhận món quà đầy ý nghĩa. Bà Ầm không may bị tàn tật từ nhỏ, lại neo đơn nên cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, bà Ầm và những hoàn cảnh khó khăn ở xã không khỏi xúc động.

Bà Đinh Thị Ầm, Bản Suối Giăng, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Hoàn cảnh của tôi thì rất khổ sở. Vừa tàn tật không làm được gì, gia đình anh chị cũng nghèo nên không giúp được. Tết đến được nhận quà của các chú công an, của Nhà nước, tôi rất cảm ơn. Tôi sẽ đón Tết được đầy đủ và vui vẻ hơn.

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Ầm, bản Suối Giăng, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phấn khởi khi nhận được quà Tết. Ảnh: Thúy Mai

Ông Cầm Văn Thiên, bản Suối Giăng, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Hoàn cảnh gia đình tôi thì có hai người con tàn tật vừa câm vừa điếc và tôi là người nuôi dưỡng cả hai người. Xã đã lập danh sách gia đình tôi được hai suất quà. Tất cả mọi người đều có quà, các người già cũng có Tết, rất là cảm ơn Đảng và Chính phủ.

Tại xã Tân Hợp, xã vùng 3 khó khăn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với 22% hộ nghèo đa chiều. Công tác an sinh, chăm lo Tết cho người nghèo đã được xã quan tâm triển khai thực hiện tốt; tạo được không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân bước vào năm mới với nhiều hi vọng và niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 2.

Trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Thúy Mai

Không có người nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà Tết

Ông Đinh Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện chương trình vui Xuân, đón Tết cho bà con nhân dân, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Trên địa bàn có nhiều đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm, đặc biệt là Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện có các món quà về cho hộ nghèo. Đến thời điểm này thì tất cả các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã đã được nhận quà. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là Ban Thường vụ Huyện ủy thì bà con nhân dân cũng hết sức vui mừng và đã đều được nhận quà.

Mộc Châu là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nên công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm triển khai hàng năm. Năm 2023, huyện đã hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho các hộ khó khăn về nhà ở. Tết 2024, công tác xã hội hóa tiếp tục được cấp ủy, chính quyền huyện phát động mạnh mẽ đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 3.

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thúy Mai

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Trong dịp Tết đến, Xuân về, chúng tôi mong muốn người người, nhà nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Chính vì vậy mà việc chăm lo Tết cho người nghèo là nhiệm vụ được chúng tôi quan tâm đặc biệt. Cho đến thời điểm này, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đều được nhận quà.

Tổng kinh phí Nhà nước và xã hội hóa cho dịp Tết Nguyên đán trên 6 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa là trên 4,8 tỷ đồng. Mỗi hộ nghèo của Mộc Châu sẽ nhận được tiền và quà chị giá khoảng trên 2 triệu đồng. Nhìn chung là không khí đón Tết của bà con ở các xã đặc biệt khó khăn đều đang rất rộn ràng và tưng bừng. Từ huyện cho đến các cơ sở đều rất quan tâm đến công tác An sinh xã hội và đảm bảo Tết cho người nghèo

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 4.

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo đời sống người nghèo. Ảnh: Thúy Mai

Mùa Xuân mới đã đến với mọi người, mọi nhà. Trong không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền, huyện Mộc Châu đã "không để ai bị bỏ lại phía sau". Mỗi người đều được quan tâm, sẻ chia để đón chào năm mới với nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc hơn.

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 5.

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 6.

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 7.

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 8.

Tết đủ đầy cho người nghèo vùng cao- Ảnh 9.

Một số hình ảnh chăm lo đời sống cho người nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thúy Mai

 

Văn Ngọc - Thúy Mai