dd/mm/yyyy

Thanh long và các sản phẩm thanh long Bình Thuận sẽ tham gia hội chợ rau quả ở Thái Lan

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đoàn giao thương tham gia Hội chợ rau quả Asia Fruit Logistica 2022 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (Bangkok - Thái Lan), diễn ra vào đầu tháng 11/2022 sắp tới.

Tại hội chợ trên, tỉnh Bình Thuận sẽ quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các sản phẩm làm từ trái thanh long Bình Thuận đến các đối tác quốc tế.

Thanh long và các sản phẩm thanh long Bình Thuận sẽ tham gia hội chợ rau quả ở Thái Lan - Ảnh 1.

Thanh long ruột đỏ Binh Thuận được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Ảnh CTV

Theo kế hoạch, tại Hội chợ rau quả Asia Fruit Logistica 2022, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ gặp gỡ, trao đổi với các đối tác quốc tế, qua đó xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu thanh long vào các thị trường tiềm năng.

Cũng tại hội chợ này, tỉnh Bình Thuận sẽ trưng bày các sản phẩm trái thanh long, sản phẩm chế biến từ thanh long, hoạt động sản xuất, xuất khẩu với các tiêu chuẩn, chứng nhận sản phẩm thanh long Bình Thuận thông qua việc trình chiếu video clip quảng bá, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Bình Thuận…

Thanh long và các sản phẩm thanh long Bình Thuận sẽ tham gia hội chợ rau quả ở Thái Lan - Ảnh 2.

Thanh long Bình Thuận có màu sắc đẹp và chất lượng ngon. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức Hội thảo giao thương với doanh nghiệp, nhà phân phối quốc tế tham gia hội chợ cùng doanh nghiệp Thái Lan.

Nhân sự kiện này, Bình Thuận còn phối hợp tổ chức khảo sát các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối nông sản tại Thái Lan nhằm tìm hiểu thông tin về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng hướng đến hợp tác đẩy mạnh xuất khẩu thanh long vào thị trường Thái Lan.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, thông qua Hội chợ rau quả Asia Fruit Logistica 2022, phái đoàn của tỉnh sẽ tìm hiểu thông tin về nhu cầu thị trường, giá cả và thị hiếu tiêu dùng của thế giới đối với sản phẩm thanh long, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc…

Bùi Phụ