Thêm nhiều nước loại Huawei khỏi dự án 5G, quan chức Mỹ khẳng định "cả thế giới đối đầu Trung Quốc"

27/06/2020 21:18 GMT+7
Làn sóng chống lại Huawei đang gia tăng ở nhiều quốc gia khi ngày càng nhiều nước loại Huawei khỏi các công ty Trung Quốc trong mạng di động thế hệ mới 5G, theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Thêm nhiều nước loại Huawei khỏi dự án 5G, quan chức Mỹ khẳng định "cả thế giới đối đầu Trung Quốc"  - Ảnh 1.

“Đây không phải là cuộc đối đầu của Mỹ với Trung Quốc. Đây là cả thế giới đối đầu Trung Quốc” - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Hôm 25/6, tại diễn đàn Marshall Fund's Brussels diễn ra ở Đức, vị Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố thế giới đang chứng kiến “một sự thức tỉnh xuyên Đại Tây Dương về những sự thật” liên quan đến Trung Quốc, trong đó nổi bật là các vấn đề Huawei - một công ty được “giám sát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Ông Pompeo đồng thời khẳng định: “Đây không phải là cuộc đối đầu của Mỹ với Trung Quốc. Đây là cả thế giới đối đầu Trung Quốc”.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Pompeo đã phát biểu rằng: “Ngày càng nhiều quốc gia, doanh nghiệp và công dân đang tự hỏi họ có thể tin tưởng vào ai để gửi gắm những dữ liệu nhạy cảm nhất. Câu trả lời đã rõ: không phải một doanh nghiệp được giám sát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Singapore là quốc gia mới nhất tuyên bố chọn Nokia và Ericsson để hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng mạng di động 5G thế hệ mới bất chấp mức giá rẻ tương đối từ Huawei. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng liệt kê hàng loạt quốc gia khác chỉ cho phép các nhà cung cấp viễn thông tin cậy không bao gồm Huawei tham gia vào cơ sở hạ tầng mạng 5G, bao gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Estonia, Romania, Latvia và Hy Lạp… Ông Pompeo cũng ca ngợi các "công ty viễn thông sạch" như NTT, SK Telecom và KT của Hàn Quốc, Reliance Jio của Ấn Độ và Telstra của Úc vì không sử dụng công nghệ Huawei trong hệ thống cơ sở hạ tầng mạng 5G thế hệ mới.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cũng cho hay Vương Quốc Anh cuối cùng sẽ đứng về Mỹ trong các vấn đề Huawei. “Chúng tôi cần đưa ra một quyết định cuối cùng và tôi nghĩ đó sẽ là thân Mỹ. Đó là một vấn đề đáng suy nghĩ vì Huawei đã sở hữu cơ sở hạ tầng mạng 5G hoàn thiện và sự thực là mức giá của nó rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ tính đến nay”. Nhưng “thật khó khăn nếu Anh không đứng về phía Mỹ trong bất kỳ vấn đề gì đụng chạm đến an ninh quốc gia của Mỹ”.

Mỹ trong nhiều tháng qua đã kêu gọi các đồng minh ngừng sử dụng thiết bị viễn thông Trung Quốc do những rủi ro an ninh quốc gia mà các công ty như Huawei có thể mang lại. Trong một số trường hợp, Mỹ thậm chí đe dọa sẽ chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng dữ liệu 5G.

Trước đó, hồi tháng 1/2020, Thủ tướng Boris Johnson dự kiến sẽ cho phép Huawei tham gia cung cấp khoảng 35% thiết bị cơ sở hạ tầng mạng 5G không thiết yếu tại Anh Quốc. Thay vì cung cấp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong xử lý thông tin khách hàng, Huawei sẽ chỉ được cấp phép cung cấp các thiết bị không gây mối đe dọa an ninh như ăng-ten, trạm thu phát sóng…cho Anh. Nhưng Thủ tướng Anh sau đó đã bị chính đảng của ông và nhiều nhà lập pháp gây áp lực, dẫn tới sự đảo ngược quyết định mới đây. Cuối tháng 5 vừa qua, ông Boris Johnson được cho là đã yêu cầu các quan chức xem xét kế hoạch cắt giảm sự tham gia của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng mạng di động 5G của Anh xuống 0% vào năm 2023. 

Căng thẳng Mỹ - Trung trong lĩnh vực mạng 5G cũng khiến Nhật Bản đau đầu, khi Tokyo bị kẹt giữa một bên là mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Bắc Kinh và một bên là sự phụ thuộc chiến lược vào Washington. Hôm 25/6, nhà mạng hàng đầu Nhật Bản Nippon Telegraph & Telephone đã tuyên bố hợp tác với công ty điện tử NEC để ra mắt liên minh công nghệ 5G sản xuất tại Nhật Bản. CEO Nippon Telegraph & Telephone, oongg Jun Sawada cho hay: “Giữa lúc căng thẳng Mỹ Trung có nguy cơ leo thang, chúng ta có cơ hội để tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh toàn cầu tại Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tạo nên một hệ thống cơ sở hạ tầng 5G bằng cách hợp tác với các quốc gia và doanh nghiệp đáng tin cậy”.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục