Thứ tư, 22/05/2024

TP.HCM dự kiến xây dựng "điểm hẹn kiều bào" trong năm 2024

07/02/2024 6:38 PM (GMT+7)

"Điểm hẹn kiều bào" hứa hẹn trở thành nơi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp các ý kiến, góp ý, hiến kế cũng như hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của kiều bào về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, cơ chế của TP.HCM cũng như các dự án kêu gọi đầu tư...

"Điểm hẹn kiều bào" ở TP.HCM

Thăm, chúc Tết đại diện cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM mới đây, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, thông tin năm 2024, TP.HCM chọn chủ đề năm là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội".

Để thực hiện thành công chủ đề năm 2024, bên cạnh các ý kiến hiến kế, đề xuất, kết nối của các doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp, về nâng cao nhận thức, chính sách, tổ chức và cơ chế phối hợp; nhóm giải pháp đối với từng đối tượng, loại nguồn lực và nhóm giải pháp bồi dưỡng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ở nước sở tại.

TP.HCM dự kiến xây dựng "điểm hẹn kiều bào" trong năm 2024
             - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM nhận định, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC

Đặc biệt, TP.HCM lên ý tưởng xây dựng "Điểm hẹn kiều bào" và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM trong năm 2024. Địa điểm này hứa hẹn sẽ trở thành nơi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm niềm tin đến lãnh đạo TP.HCM về các ý kiến, góp ý hiến kế, cũng như hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của kiều bào về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế của TP.HCM liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn TP.HCM.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ phát huy hơn nữa việc hướng dẫn, hỗ trợ thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật và giải đáp thắc mắc cho bà con người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời duy trì tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp nhận, trao đổi thông tin… để có thêm các ý kiến, đóng góp của bà con. Trong đó có đội ngũ chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là trí thức trẻ trong quá trình phát triển, hội nhập sâu rộng của TP.HCM.

TP.HCM dự kiến xây dựng "điểm hẹn kiều bào" trong năm 2024
             - Ảnh 2.

Kiều bào tiêu biểu chia sẻ về các hoạt động cùng với đoàn thăm hỏi của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM. Ảnh: BTC

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai cũng thông tin nhanh đến các doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu về kết quả cũng như tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2023, đặc biệt nhấn mạnh về quả triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội tại TP.HCM.

Đặc biệt, bà Mai cũng ghi nhận về việc thu hút nguồn kiều hối vượt bậc trong 10 năm qua tại TP.HCM. Đây là động lực và là mục tiêu để Lãnh đạo TP.HCM sớm triển khai thực hiện "Đề án chính sách kiều hối trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023-2030", do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tham mưu thực hiện.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mì xí mứng ở Biên Hòa

Mì xí mứng ở Biên Hòa

Quán mì gốc Hoa, hiệu Phước Nguyên (mì tàu) ở phường Tân Vạn (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có tuổi đời 64 năm được khách quen gọi với cái tên thân thương là “mì xí mứng”.

400 USD một quả dứa - phép thử của nhà buôn trái cây hảo hạng

400 USD một quả dứa - phép thử của nhà buôn trái cây hảo hạng

Dứa Rubyglow - được lai tạo để có bề ngoài màu đỏ và vị ngọt đặc biệt - có giá 395,99 USD tại Melissa's Produce, một công ty bán trái cây và rau đặc sản có trụ sở tại California, Mỹ. Nhà phát triển loại trái cây này kỳ vọng vào “thị trường ngách” mà chỉ người giàu mới có ý định mua.

Người dân vẫn còn "ngại" dùng thẻ tín dụng nội địa, vì sao?

Người dân vẫn còn "ngại" dùng thẻ tín dụng nội địa, vì sao?

Đại diện một số ngân hàng, chuyên gia tài chính vừa đề xuất một số cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động mở và sử dụng thẻ tín dụng nội địa an toàn, hiệu quả.

Từ cao nguyên Mộc Châu sang Pháp học cách làm rượu mận, mận sấy, bán đắt hàng

Từ cao nguyên Mộc Châu sang Pháp học cách làm rượu mận, mận sấy, bán đắt hàng

Suốt mấy thập niên qua, cây mận trồng ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) trải qua không ít long đong. Bằng những nỗ lực của chính quyền và sự sáng tạo của người dân địa phương, cây mận Mộc Châu đang dần khẳng định được vị thế.

Vé máy bay thiết lập mặt bằng giá mới, các hãng tăng cường bay đêm

Vé máy bay thiết lập mặt bằng giá mới, các hãng tăng cường bay đêm

Các hãng hàng không đang nỗ lực tăng chuyến bay đêm và sáng sớm để phục vụ nhu cầu người dân, đồng thời kéo giảm giá vé máy bay trong cao điểm hè sắp tới.

Không thể bỏ lỡ lễ hội Trái cây Nam Bộ dịp hè tại TP.HCM

Không thể bỏ lỡ lễ hội Trái cây Nam Bộ dịp hè tại TP.HCM

Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm nay tại TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như diễu hành trái cây khổng lồ, chợ trái cây đặc sản, hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, và đặc biệt lần đầu tiên gửi thông điệp xanh đến du khách.