Chủ nhật, 28/04/2024

TP.HCM lùi thời điểm khai trương tàu thủy cao tốc ra Côn Đảo

24/02/2024 8:08 AM (GMT+7)

Chuyến tàu đầu tiên giữa TP.HCM và Côn Đảo của Công ty Tàu cao tốc Phú Quốc chưa thể thực hiện vào 14 Tết năm nay (23/2) như kế hoạch do còn nhiều việc phải làm. Dự kiến dịch vụ mới sẽ khai trương trong tháng 3.

Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo có bến xuất phát tại cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) đến cảng Bến Đầm (Côn Đảo), sức chở hơn 1.000 khách/chuyến, hành trình 230km sẽ mất khoảng 5 giờ.

TP.HCM lùi thời điểm khai trương tàu thủy cao tốc ra Côn Đảo- Ảnh 1.

Phong cảnh Côn Đảo. Ảnh tư liệu


Sau khi xem xét kế hoạch khai thác của công ty trên, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã chỉ ra một số nội dung phải hoàn thiện trước khi khai trương dịch vụ. Theo đó, các đơn vị liên quan cần phối hợp kết nối các tuyến xe buýt, cố định đến bến tàu và chuẩn bị sẵn sàng số tàu cần thiết để khai trương trong vài tuần sắp tới.

Trong đó, Công ty cổ phần cảng Sài Gòn Hiệp Phước được đề nghị gửi văn bản đến Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam xin phép khai thác tuyến vận tải hành khách bằng tàu thủy cao tốc.

Lãnh đạo Sở cũng đã giao các phòng liên quan thuộc Sở phối hợp với Công ty cổ phần cảng Sài Gòn Hiệp Phước và Công ty Tàu cao tốc Phú Quốc ((tên giao dịch: Phú Quốc Express) để khảo sát giao thông, kết nối tuyến xe buýt và các tuyến vận tải hành khách từ trung tâm TP.HCM đến cảng Hiệp Phước.

Ngoài ra, Phú Quốc Express phải hoàn thành các thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trước khi chạy tàu.

TP.HCM lùi thời điểm khai trương tàu thủy cao tốc ra Côn Đảo- Ảnh 2.

Tàu thủy cao tốc của công ty Phú Quốc Express đang phục vụ tuyến ra đảo Phú Quốc từ đất liền tỉnh Kiên Giang. Ảnh tư liệu

Theo Phú Quốc Express, để phục vụ tuyến mới, doanh nghiệp sẽ sử dụng tàu cao tốc hai thân vận chuyển hành khách đường biển với chất lượng kỹ thuật và độ an toàn Châu Âu, tương tự như các tuyến đi ra "đảo ngọc" Phú Quốc từ đất liền tỉnh Kiên Giang.

Phú Quốc Express hiện nay cũng đang khai thác tuyến Cần Thơ - Côn Đảo. Như vậy, nếu du khách từ TP.HCM đi ra Côn Đảo nhưng không muốn về theo hành trình cũ thì có thể mua vé tàu cao tốc này đi xuống Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây sông nước và vô số các loại trái cây nhiệt đới hấp dẫn.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.