Chủ nhật, 28/04/2024

Hỗ trợ kỹ năng kinh doanh cho người bán hàng rong, tiểu thương chợ truyền thống

26/01/2024 7:18 AM (GMT+7)

Hàng ngàn người bán hàng rong tại các chợ truyền thống tại TP.HCM như chợ Thủ Đức, chợ Bình Điền, chợ Hóc Môn… đã được hỗ trợ, trao dồi kiến thức kinh doanh cơ bản, từ đó góp phần tăng cao hiệu quả bán hàng.

TP.HCM với đặc thù là đại đô thị đông dân hàng đầu Việt Nam, hiện nay số lượng người bán hàng rong rất lớn. Những người này thường tập trung tại khu vực trung tâm, địa điểm vui chơi, chợ truyền thống... để tìm kiếm khách hàng. 

Thời gian qua, lãnh đạo TP.HCM đã có nhiều động thái hỗ trợ người bán hàng rong như thành lập khu phố hàng rong (từ năm 2017) tại đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1) và bên trong công viên Bách Tùng Diệp (quận 1).

Tuy nhiên, do chưa đào tạo bài bản, thiếu hụt kiến thức kinh doanh nên hiệu quả bán hàng của nhiều ngươi chưa cao, từ đó không kiếm được nhiều thu nhập.

Trước tình trên, để hỗ trợ các bà con tiểu thương, người bán rong tại TP.HCM, công ty Bel Việt Nam đã triển khai tổ chức chương trình Hỗ trợ MSE mục tiêu giúp người bán hàng củng cố kĩ năng kinh doanh, tạo thu nhập tốt hơn.

Hỗ trợ kỹ năng kinh doanh cho người bán hàng rong, tiểu thương chợ truyền thống - Ảnh 1.

Bà con tiểu thương, người bán rong tại TP.HCM được hỗ trợ kiến thức kinh doanh. Ảnh: Anh Vũ

Vừa qua, đông đảo người bán hàng rong tại TP.HCM đã được trải nghiệm "Ngày hội tham quan nhà máy Bel dành cho nhà bán lẻ xuất sắc – Kênh bán hàng rong". Tại đây, bà con đã tận mắt không gian hiện đại và tìm hiểu thực tế về quy trình sản xuất chuyên nghiệp tại nhà máy Bel (Bình Dương).

Không chỉ có thêm kiến thức về quá trình vận hành tại nhà máy, buổi tham quan còn giúp người bán hàng nắm bắt đầy đủ thông tin về sản phẩm, quy trình sản xuất đạt chuẩn Pháp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của cả Việt Nam và thị trường quốc tế. 

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai tổ chức Hội thảo cuối năm dành cho đông đảo người bán hàng rong tại các chợ truyền thống tại TP.HCM: chợ Thủ Đức, chợ Bình Điền, chợ Hóc Môn… 

Tại sự kiện, toàn bộ người tham dự được trực tiếp tham gia đào tạo về kỹ năng bán hàng, cách triển khai gian hàng và chiến lược giúp thu hút người mua, đi kèm thông tin cần thiết về các sản phẩm cụ thể.

Chị Nguyễn Thị Dung (40 tuổi, bán hàng ở chợ Thủ Đức) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên, tôi được tận mắt tham quan một nhà máy quy mô và hiện đại như vậy. Tôi biết thêm rất nhiều kiến thức mới mẻ về công nghệ sản xuất, tiêu chí đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp tôi thấy yên tâm về sản phẩm mình bán và thuyết phục khách hàng tốt hơn".

Trong khi đó, bà Bùi Thị Thìn (63 tuổi, bán hàng ở chợ đầu mối Hóc Môn) cho biết: "Tôi đã đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu, tính đến nay hơn mười năm rồi. Tôi thấy rất vui vì có thể tăng thu nhập, cũng như an tâm hơn về sức khỏe nhờ tham gia chương trình hỗ trợ bảo hiểm cho những người bán hàng rong".

Được biết, các chuỗi hoạt động trên nhằm kỉ niệm năm thứ 13 liên tiếp Công ty Bel Việt Nam thực hiện "Chương trình Hỗ trợ Doanh nhân nhỏ và siêu nhỏ - MSE".

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.