Thứ bảy, 25/05/2024

TP.HCM: Shipper được xét nghiệm nhanh Covid-19, đủ "giấy thông hành" đi giao hàng "vùng đỏ"

01/09/2021 7:50 AM (GMT+7)

Tại TP.HCM, shipper các ứng dụng công nghệ tại "vùng đỏ" đã được xét nghiệm nhanh Covid-19 và bắt đầu giao hàng từ hôm nay.

Shipper đã được xét nghiệm

Sáng 31/8, nhiều shipper thuộc các ứng dụng gọi xe tại "vùng đỏ" ở TP.HCM đã chủ động đến các trạm y tế lưu động trên địa bàn phường đang sinh sống để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhanh (test Covid-19 nhanh).

Theo quy định mới, các shipper tại "vùng đỏ" được phép hoạt động lại với điều kiện đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và phải lấy mẫu test Covid-19. Thời gian xét nghiệm từ 5-6h sáng mỗi ngày tại trạm y tế lưu động của phường, xã trên địa bàn.

TP.HCM: Shipper đã được xét nghiệm, đủ "giấy thông hành" đi giao hàng "vùng đỏ" - Ảnh 1.

Shipper công nghệ tại "vùng đỏ" ở TP.HCM chính thức hoạt động lại từ hôm nay, ngày 31/8. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại một trạm y tế lưu động trên đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh), từ rạng sáng, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tài xế. Giấy chứng nhận âm tính được trả sau xét nghiệm khoảng 10 phút. Đây là "giấy thông hành" để tài xế được qua các chốt kiểm soát khi giao hàng nội quận.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên lấy mẫu xét nghiệm shipper trên diện rộng, nhiều tài xế cũng phản ánh một số địa điểm đã được thông báo sẽ lấy mẫu nhưng mở cửa khá trễ, phải đến hơn 7h mới có nhân viên y tế làm việc.

Tại điểm xét nghiệm trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), ngay từ sáng sớm, số lượng shipper xếp hàng dài giãn cách chờ lấy mẫu khá nhiều. Tuy nhiên, đến khoảng 7h, điểm này mới bắt đầu xét nghiệm. Việc xét nghiệm cũng khá nhanh chóng, tài xế sau khi có được giấy vội mở app để chờ đơn.

Ghi nhận cũng cho thấy, nhiều shipper tại "vùng đỏ" phấn khởi khi được hoạt động lại, dù chỉ chạy nội quận. Anh N.Thành (tài xế Grab) cho biết từ khi có quy định tạm dừng hoạt động, anh và nhiều người mong ngóng được chạy trở lại để có thêm thu nhập. 

"Đến chiều qua, chúng tôi nhận được thông báo cụ thể về việc xét nghiệm đầu ngày nên hôm nay chạy luôn. Chúng tôi đi giao hàng quen, đường nằm trong đầu nên cũng dễ chạy, cũng hỗ trợ được phần nào nhu cầu của người dân mà lại có thu nhập", anh nói và rất mừng khi được xét nghiệm Covid-19 miễn phí.

Cũng sáng nay, nhiều người sống tại "vùng đỏ" đã có thể tìm được shipper để giao hàng nội quận thông qua các ứng dụng công nghệ.

Shipper cần mang theo những gì khi giao hàng?

Đại diện Grab Việt Nam cho biết đã gửi thông báo đến tài xế về các hướng dẫn cũng như các quy định khi hoạt động trở lại. Theo đó, tài xế thực hiện xét nghiệm nhanh tại trạm y tế lưu động địa phương, từ 5- 6h hàng ngày (đối với tài xế hoạt động tại vùng đỏ) và 2 ngày/lần (đối với tài xế hoạt động tại vùng xanh).

Hãng này cũng nhấn mạnh sau khi xét nghiệm và có kết quả nghiệm âm tính tại trạm y tế lưu động, tài xế phải đem theo giấy xét nghiệm khi hoạt động. Trường hợp trạm y tế không cấp, tài xế báo ngay về hãng để được hỗ trợ.

TP.HCM: Shipper đã được xét nghiệm, đủ "giấy thông hành" đi giao hàng "vùng đỏ" - Ảnh 3.

Shipper tại TP.HCM hoạt động buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính. Ảnh: K.L.

Ngoài ra, khi hoạt động, tài xế cần chủ động trang bị đầy đủ bộ nhận diện hoạt động, bao gồm: Băng đeo tay, thẻ hoạt động, mã QR trên ứng dụng, sử dụng đúng đồng phục, giấy thông hành do hãng đã cấp. Đặc biệt, chỉ được hoạt động trong phạm vi 1 quận, huyện hoặc TP.Thủ Đức.

Ứng dụng Be cũng cho biết đã khôi phục lại dịch vụ tại TP.Thủ Đức và 7 quận, huyện trong "vùng đỏ" (quận 8, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Bình Chánh, huyện Hóc Môn) và tiếp tục duy trì dịch vụ tại 14 quận, huyện thuộc "vùng xanh".

"Trong thời điểm TP.HCM áp dụng nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ tài xế đảm bảo tuân thủ các quy định dành cho shipper công nghệ", vị này nói.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM khẳng định chủ trương của TP hiện nay là xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho lực lượng shipper, các trạm y tế lưu động trên địa bàn có nhiệm vụ xét nghiệm hàng ngày. Theo danh sách, có hơn 400 trạm y tế lưu động được triển khai thực hiện việc xét nghiệm cho các shipper.

Đối với một số quận huyện có diện tích lớn và số lượng shipper nhiều, các đơn vị chủ động phân bổ, điều phối shipper để không tập trung quá đông tại điểm xét nghiệm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phó Thống đốc NHNN: Thanh toán không tiền mặt phải an toàn nhưng thuận lợi

Phó Thống đốc NHNN: Thanh toán không tiền mặt phải an toàn nhưng thuận lợi

Ngân hàng Nhà nước khuyến khích phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhưng phải bảo đảm an toàn và phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Du lịch Việt Nam tụt hạng trong khi nhiều nước nỗ lực phục hồi sau dịch

Du lịch Việt Nam tụt hạng trong khi nhiều nước nỗ lực phục hồi sau dịch

Báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) cho thấy Việt Nam xếp thứ 59, giảm 7 bậc so với vị trí thứ 52 vào năm 2022. Đáng chú ý, hạ tầng dịch vụ được đánh giá là yếu.

TP.HCM: Tạm giữ hơn 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử với số tiền hơn 5,2 tỷ

TP.HCM: Tạm giữ hơn 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử với số tiền hơn 5,2 tỷ

Các tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ 15.541 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu và phụ kiện với tổng giá trị hơn 5,2 tỷ đồng.

Ngành nghề nào thu hút lao động trong 5 năm tới ở TP.HCM?

Ngành nghề nào thu hút lao động trong 5 năm tới ở TP.HCM?

UBND TP.HCM vừa thông qua Chiến lược lao động và việc làm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến 2030. Theo đó, xu hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang và sẽ định hình lại tương lai của thị trường và các ngành trong vài thập kỷ tới.

EVN bác bỏ thông tin 'kêu gọi doanh nghiệp tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện'

EVN bác bỏ thông tin 'kêu gọi doanh nghiệp tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện'

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu rõ, thông tin "cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện" là không chính xác.

Ngân hàng Nhà nước thông tin về "số phận" của 3 ngân hàng mua bắt buộc, SCB và Đông Á

Ngân hàng Nhà nước thông tin về "số phận" của 3 ngân hàng mua bắt buộc, SCB và Đông Á

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc; tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB và Ngân hàng Đông Á.