Thứ sáu, 26/04/2024

Tránh bị động xăng dầu

03/12/2022 1:00 PM (GMT+7)

Bộ Công Thương vừa làm việc với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và 35 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu để chuẩn bị nguồn cung trong năm 2023.


Tránh bị động xăng dầu - Ảnh 1.


Theo kịch bản 1 - tăng trưởng 10% so với năm 2022, lượng xăng, dầu tương ứng 25,9 triệu mét khối, tấn. Kịch bản 2 - tăng trưởng 15%, lượng xăng, dầu tương ứng 26,76 triệu mét khối, tấn.

Khác với trước đây, việc phân giao được thực hiện cho cả năm, năm 2023 sản lượng xăng, dầu được phân bổ từng tháng, quý. Mỗi tháng, quý căn cứ vào số liệu thực hiện, cơ quan quản lý có điều chỉnh phù hợp. Điểm mới nữa là từ ngày 1-1-2023, việc quản lý hệ thống kinh doanh xăng, dầu đầu mối, phân phối sẽ thống nhất bằng công nghệ số do Bộ Công Thương chủ trì.

Đúng ra, việc này phải được ngành Công Thương triển khai từ lâu để bảo đảm công bằng, bình đẳng, thương nhân đầu mối phải có trách nhiệm như nhau. Bởi nhìn lại từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan và diễn biến thị trường, trong quý III-2022 (đến ngày 20-9), sản lượng xăng, dầu nhập khẩu giảm khoảng 35-40%. Đáng chú ý, trong số 33 doanh nghiệp đầu mối, chỉ có 19 doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu xăng, dầu. Có 3 doanh nghiệp đầu mối thường nhập khẩu với số lượng lớn nhưng không thực hiện trong quý III-2022. Đây có thể là nguyên nhân thiếu hàng tại một số đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng, dầu và chiết khấu giảm có thể do sản lượng nhập khẩu và lượng tồn kho giảm tại các thương nhân đầu mối, nhất là trong bối cảnh giá xăng, dầu diễn biến khó lường.

Bởi vậy, việc quản lý chặt bằng công nghệ số theo từng tháng, từng quý là việc đáng làm. Cùng với đó, hằng tháng, các doanh nghiệp đầu mối phải báo cáo những chi phí thực tế phát sinh để cập nhật với Bộ Tài chính. Có như vậy mới kiểm soát được tình hình và đưa ra những giải pháp điều chỉnh linh hoạt, phù hợp, tránh bị động như trong thời gian qua.

Theo Hà Nội mới

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.