Trung Quốc cân nhắc miễn thuế nông sản Mỹ, Dow Jones kéo dài chuỗi tăng 8 ngày

14/09/2019 08:57 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tiếp tục chuỗi tăng 8 ngày, đợt tăng dài nhất trong hơn một năm nay sau khi triển vọng thương mại Mỹ Trung khiến thị trường ngày một lạc quan.

Dow Jones hôm 13.9 tăng 37,07 điểm, tương đương 0,1% lên 27.219,52 điểm. Bất chấp mức tăng của Dow Jones, chỉ số S & P 500 giảm 0,1% xuống còn 3.007,39 điểm trong khi chỉ số tổng hợp giảm 0,2% xuống 8.176,71 tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch. 

Cổ phiếu Caterpillar tăng 1,5% trong khi cổ phiếu Boeing tăng 1,1%. Cổ phiếu Apple giảm 1,9% sau khi các nhà phân tích Goldman Sachs hạ mức giá kỳ vọng từ 187 USD/ cp xuống 165 USD/cp.

Kết thúc tuần qua, cả 3 chỉ số chính đều có những mức tăng đáng kể. Dow Jones chứng kiến mức tăng tuần 1,6% trong khi S&P 500 và NASDAQ đều tăng khoảng 0,9%. Lợi suất kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,3% trong tuần, từ 1,57% vào đầu tuần lên 1,89% trong phiên giao dịch hôm qua.

Cổ phiếu lĩnh vực ngân hàng trong tuần cũng tăng vọt, với mức tăng gần 9% từ BofA. Cổ phiếu Citigroup và J.P. Morgan Chase đều tăng hơn 6%. Chỉ tính riêng hôm 13.9, cổ phiếu 3 đại gia ngân hàng này đã tăng hơn 1,5%.

Niềm tin thị trường đã trở nên lạc quan hơn sau khi tờ New York Times đưa tin hôm 13.9 rằng Trung Quốc có khả năng miễn trừ nhiều sản phẩm nông sản Mỹ bao gồm đậu nành và thịt lợn khỏi mức thuế quan bổ sung. Hôm 12.9, Mỹ đã bày tỏ sự hoan nghênh đặc biệt sau khi các công ty tư nhân Trung Quốc đặt đơn hàng trị giá 600.000 tấn đậu nành - đơn hàng đậu nành lớn nhất kể từ hồi tháng 6 đến nay. Những tuyên bố được Trump đưa ra sau khi ông quyết định hoãn thời gian thi hành tăng thuế với 250 tỷ USD hàng hóa từ 1.10 sang 15.10 để né dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ĐCS Trung Quốc như một cử chỉ thiện chí. 

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ cân nhắc một thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc. Dù rằng sau đó, ông Adam Crisafulli, giám đốc điều hành tại J.P. Morgan nhận định đây chỉ là một trường hợp giả định và Tổng thống Mỹ đơn giản chỉ đang xác nhận một khả năng xảy ra kịch bản thỏa thuận thương mại tạm thời, chứ không có nghĩa nó sẽ thực sự xảy ra. Thực chất, Mỹ luôn  muốn một thỏa thuận thương mại toàn diện.

Brent Schutte, chiến lược gia đầu tư tại Northwestern Mutual Wealth Management nhận định: “Nếu có ai đó thắc mắc điều gì đang tác động đến những dịch chuyển của thị trường, đó hẳn là chiến tranh thương mại”.

Dù vậy trên thị trường vẫn còn những quan ngại về diễn biến leo thang của chiến tranh thương mại, khi mà những xung đột cơ bản giữa Bắc Kinh và Washington vẫn chưa được giải quyết.

Thùy Dung
Tags:
Cùng chuyên mục