TT-Huế: Yêu cầu các hồ chứa tăng lưu lượng xả nước trước dự báo mưa lớn kèo dài

12/11/2023 09:50 GMT+7
hừa Thiên Huế đã yêu cầu điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm tạo dung tích phòng lũ trước dự báo trên địa bàn sẽ có mưa to đến rất to trong những ngày tới.

Sáng 12/11, theo tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã yêu cầu điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm tạo dung tích phòng lũ trước dự báo trên địa bàn sẽ có mưa to đến rất to trong những ngày tới.

Cụ thể, đối với hồ thủy điện Hương Điền, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và qua tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400-600m3/s.

TT-Huế: Yêu cầu các hồ chứa tăng lưu lượng xả nước trước dự báo mưa lớn kèo dài - Ảnh 1.

Hồ thủy điện Hương Điền được yêu cầu tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và qua tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400-600m3/s.

Hồ thủy điện Bình Điền được yêu cầu tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và qua tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 150-500m3/s từ 7h ngày 11/11. Còn thủy lợi Tả Trạch được yêu cầu duy trì lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và qua tuabin từ 250-700m3/s.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi tổ chức thông báo, cảnh báo vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ mực nước trên các trạm thủy văn ở sông Hương, sông Bồ. Các địa phương hạ du vùng hồ chứa nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá, thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đêm 12/11 đến ngày 17/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 800mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà...

Ngoài ra mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên toàn tỉnh, ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP.Huế.

 

Trần Hòe
Cùng chuyên mục