Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/5 tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn do Covid-19

17/05/2020 08:51 GMT+7
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/5 tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ- Trung đã nóng trở lại, thậm chí Tổng thống Mỹ Donlad Trump còn tuyên bố muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Trung Quốc.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (17/5) theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mốc 100.398 điểm, tăng 1.298 điểm so với cuối tuần trước.

Chỉ số USD tăng trong bối cảnh kinh tế Mỹ vô cùng khó khăn do Covid-19. Doanh số bán lẻ của Mỹ chứng kiến mức giảm kỉ lục vào tháng 4. Dữ liệu phi sản xuất của Mỹ đã giảm xuống còn 41,8 vào tháng 4 từ mức 52,5 trong tháng 3. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức dự báo là 36,8.

Bộ tài chính Mỹ cho biết chi ngân sách của tháng 4 tăng lên mức kỉ lục 979,71 tỉ USD, do Chính phủ thực hiện chương trình hỗ trợ lớn chưa từng có tiền lệ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Để dễ so sánh, trong năm ngoái trung bình chi ngân sách mỗi tháng chỉ vào khoảng 384 tỉ USD.

Nguồn thu của tháng 4 giảm xuống còn 241,86 tỉ USD, giảm 55% so với tháng 4/2019. Do đó tháng 4 ngân sách Mỹ bị thâm hụt 737,85 tỉ USD.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/5 tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1.

Tỷ giá USD hôm nay 17/5 tăng mạnh giữa bức tranh u ám của kinh tế Mỹ vì Covid-19

Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ- Trung đã nóng trở lại, thậm chí Tổng thống Mỹ Donlad Trump còn tuyên bố muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Trung Quốc cũng tác động đến đồng bạc xanh.

Đại dịch Covid-19 có nguy cơ phá vỡ tham vọng tái cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ II của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này được thể hiện qua tăng trưởng GDP quý 1 âm 4,8%, thậm chí có thể suy giảm sâu hơn nữa trong các quý tiếp theo, đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp vọt từ mức 3,5% lên tới mức 14,7%- mức cao nhất kể từ năm 1930…

Trong khi đó Trung Quốc bị cáo buộc là nơi phát tán virus SARS-CoV-2. Do đó, ông Trump coi việc đối đầu với Trung Quốc là trọng tâm trong chiến lược tái tranh cử của mình, cũng như bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Tại thị trường trong nước phiên giao dịch ngày 17/5, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 23.24 đồng/USD - 23.45 đồng/USD (mua vào - bán ra),không thay đổi so với phiên giao dịch liền kề.

Tỷ giá USD hôm nay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giao dịch ở mức: 23.28 đồng/USD – 23.46 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) niêm yết giá USD: 23.27 đồng/USD – 23.44 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 23.26 đồng/US –  23.4 đồng/USD, tăng 1 đồng/USD (mua vào- bán ra). Giá USD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), 23.26 đồng/USD – 23.44 đồng/USD 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 16/5/2020 ở mức: 23.263 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.175 đồng (Mua vào) – 23.650 đồng (Bán ra).

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch ở mức 23.370 - 23.420 đồng/USD, chiều mua và chiều bán.

Quang Dân
Cùng chuyên mục