Vốn hóa Tesla đạt mức 100 tỷ USD kỉ lục: chuyên gia dự báo gì?

23/01/2020 08:35 GMT+7
Sau khi có mức vốn hóa vượt tổng hai hãng xe Ford và GM cộng lại trong tháng 1/2020, Telsa vừa công bố vượt qua vị trí dẫn đầu của Volkswagen để trở thành hãng sản xuất xe hơi có giá trị lớn thứ hai thế giới, với mức vốn hóa đạt kỉ lục vượt qua 100 tỷ USD.
Vốn hóa Tesla đạt mức 100 tỷ USD kỉ lục: chuyên gia dự báo gì? - Ảnh 1.

Vốn hóa Tesla vượt 100 tỷ USD trong sự ngỡ ngàng của chuyên gia

Mức tăng nhanh giá cổ phiếu của Telsa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Tư đã đưa công ty sản xuất xe hơi năng lượng sạch của Elon Musk vượt ngưỡng 100 tỷ USD và vượt mặt cả ba hãng xe hàng đầu thế giới là Ford, General Motors và Volkswagen trong chỉ chưa đến một thập kỷ dù sinh sau đẻ muộn.

Cổ phiếu của Telsa có giá trị gấp đôi chỉ trong vòng sáu tháng qua, sau khi các chuyên gia phân tích và nhà đầu tư thiết đặt lại mức lợi nhuận kì vọng với các công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp xe hơi điện cùng với việc Telsa công bố khoản lãi bất ngờ trong quý III năm 2019. Thêm vào đó, sự mở rộng không ngừng của các nhà máy sản xuất của hãng này ở Trung Quốc và định hướng giao tiếp cũng như quản lý chặt chẽ hơn từ CEO của hãng – Elon Musk cũng có tác động tích cực đến mức tăng này.

"Lịch sử giao dịch 40 năm cho thấy đây là hiện tượng hiếm có, nhưng không phải chưa từng thấy vốn điều lệ tăng gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng – cho đến nay đã có ba trường hợp như vậy, ngoài các công ty bong bóng công nghệ và sự phục hồi sau Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu,” theo chuyên gia phân tích Toni Sacconaghi từ Bernstein. "Tuy nhiên, đây là hiện tượng lạ đối với ngành công nghiệp ô tô, điều này khiến các nhà đầu tư vào lĩnh vực ô tô cảm thấy ngạc nhiên hơn hẳn so với nhà đầu tư công nghệ.”

"Đặc biệt hơn cả, chúng tôi đếm được 3 trường hợp tương tự trong ngành này – Ford và Daimler sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và Fiat Chrysler vào năm 2017," ông nói thêm.

Giá cổ phiếu của Telsa tăng 3,44% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Tư với mức giá khởi điểm là 566,00 USD với mỗi cổ phiếu. Mức giá này sẽ đưa cổ phần của công ty này vượt ngưỡng 102 USD và tiếp tục tăng kể từ mức thấp vào 3/7/2019, tăng 210%.

Mức giá thị trường của Telsa trên thực tế có thể vượt lên Volkswagen AG ở thời điểm mở màn phiên giao dịch ngày hôm nay, với giá trị của công ty sản xuất xe hơi lớn nhất Châu Âu nằm ở mức 100,7 tỷ USD. Tuy nhiên, Toyota Motor vẫn trụ vững vị trí dẫn đầu thế giới trong ngành sản xuất ô tô với giá thị trường ở ngưỡng 198 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla tăng trong bối cảnh hãng vừa khánh thành nhà máy trị giá hơn 2 tỷ USD ở Thượng Hải và cho ra mắt dòng xe tải điện mới, mua thành công đất xây nhà máy ở Châu Âu – quê hương của những hãng xe đối thủ như Volkswagen, Daimler và BMW ở Brandenburg (Đức) và bắt đầu giao hàng mẫu xe Model 3 cho khách hàng Trung Quốc – vốn là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới vào đầu tháng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích cũng được nhận định đóng góp đáng kể vào giá trị vốn hóa thị trường kỉ lục của Telsa. Nghiên cứu New Street tăng mức giá mục tiêu ở Phố Wall lên mức 800 USD một cổ phiếu, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng công nghệ từ các nhà sản xuất xe điện và nhu cầu lớn từ người tiêu dùng.

Telsa được chuyên gia gợi ý là mối đe dọa tiềm tàng với các công ty sản xuất xe cộ vốn không có đủ tiềm lực cũng như tham vọng vượt qua tốc độ phát triển của Telsa.

Telsa hiện nay duy trì vị trí một trong những công ty không có đủ cổ phần ở phố Wall, đánh cược với Apple với mức giá trị thị trường hơn 1,2 ngàn tỷ USD.

Tuần trước, chuyên gia Adam Jonas từ Morgan Stanley nhận định Telsa có vẻ nhẹ cân, nhấn mạnh quan ngại về tính ổn định của mức tăng giá cổ phần thần tốc trong sáu tháng vừa qua, nhưng tăng mức giá mục tiêu từ 110 USD lên 360 USD một cổ phiếu.

Tuy nhiên, chuyên gia Sacconaghi từ Berenberg cảnh báo rằng “chỉ bởi cổ phần tăng với tốc độ chóng mặt không nhất thiết đồng nghĩa với việc nó sẽ lại giảm – nhưng ta có kì vọng với mức cổ phiếu tăng cao của Telsa trong tương lai,” ông nói.

Vân Anh
Cùng chuyên mục