Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam?

02/11/2019 10:07 GMT+7
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thông tin, ngày 1/11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt trong thảm kịch 39 người chết trong container ở Anh.

Danh tính chưa được tiết lộ

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 1/11/2019, cảnh sát hạt Essex vừa thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người chết trong container ở Anh. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Vụ 39 người chết ở Anh: Xác nhận có nạn nhân là người Việt - Ảnh 1.

Cảnh sát điều tra hiện trường thảm kịch 39 người thiệt mạng.

Ngay từ đầu vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng, các địa phương Việt Nam và Anh, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân, mở đường dây nóng, tiếp nhận thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Đại sứ quán đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra chéo.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.

Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Hầu hết nạn nhân là người Việt?

Trong khi đó theo thông tin trên Zing.vn, cảnh sát Essex ngày 1/11 thông báo rằng đến lúc này, họ tin rằng những người chết trong xe container được phát hiện ở Anh là người Việt Nam.

"Tại thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam, và chúng tôi đang liên hệ với chính phủ Việt Nam", Trợ lý Cảnh sát Trưởng hạt Essex Tim Smith nói trong thông cáo.

Vụ 39 người chết ở Anh: Xác nhận có nạn nhân là người Việt - Ảnh 3.

Những người mất liên lạc tại Anh trùng với thời điểm cảnh sát Anh phát hiện xác 39 người trong container.

Ông Smith nói họ "chưa có đủ" các "bằng chứng đủ khả năng xác nhận" để đưa vụ việc lên văn phòng điều tra cấp cao. Vì vậy, họ đang thu thập tiếp bằng chứng từ nhiều nơi trên thế giới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, và những bên khác, để xác định danh tính các nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", cảnh sát Essex nói thêm.

Cảnh sát cũng cho biết họ đã cử người, có kèm theo phiên dịch tiếng Việt, để nhận các cuộc gọi đến đường dây nóng từ 9h đến nửa đêm của mỗi ngày trong suốt tuần. Những người có thể hỗ trợ cuộc điều tra được kêu gọi gọi đến số 0800 056 0944 nếu sống ở Anh, hoặc số 0044 207 158 0010 nếu gọi từ nước ngoài.

Thêm một nghi phạm bị truy tố

Cũng trong ngày 1/11, cảnh sát Anh cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ ở Dublin. Eamon Harrison, 23 tuổi, đến từ Mayobridge, Bắc Ireland, bị bắt giữ với 39 tội danh giết người, buôn bán người và vi phạm luật nhập cư. Người này đã bị đưa ra trước tòa án hình sự ở Dublin. Cảnh sát Essex đang tiến hành các thủ tục để dẫn độ người này về Anh.

Các điều tra viên cũng yêu cầu hai anh em Ronan, 40 tuổi và Christopher Hughes, 34 tuổi (từ Armagh, Bắc Ireland) ra đầu thú với cảnh sát ở Bắc Ireland. Hai người này bị truy nã tình nghi tội giết người và buôn bán người liên quan tới cái chết của 39 người di cư trong container ở Essex.

Trước đó, Maurice "Mo" Robinson, 25 tuổi, đã bị bắt giữ và bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát, thông đồng buôn người, thông đồng hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Robinson là tài xế lái chiếc xe vào thời điểm các thi thể được phát hiện ở Essex.

Công tố viên cáo buộc Robinson là thành viên đường dây buôn người toàn cầu, chuyên tổ chức nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ Anh.

An Vũ
Cùng chuyên mục