Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Sau 3 tháng vẫn chưa có kết luận

01/10/2019 08:00 GMT+7
Bà Nguyễn Thị Kim Anh vẫn đang bị tạm giữ để điều tra. Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc chưa có báo cáo về tội danh cụ thể của bà Kim Anh. Sau hơn 3 tháng, kết quả thanh tra tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc vẫn chưa hoàn thiện.

Tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Xây dựng tổ chức chiều nay (30/9), trước câu hỏi về kết quả điều tra vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), đại diện Bộ cho biết đến nay cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Cụ thể, ông Lễ Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết hiện, bà Nguyễn Thị Kim Anh (trưởng đoàn thanh tra) đang bị tạm giữ. Thanh tra Bộ đã làm việc với công an Vĩnh Phúc tuy nhiên công an địa phương chưa đưa ra thông báo chính thức nào về tội danh, hành vi của bà Kim Anh.

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Sau 3 tháng vẫn chưa có kết luận - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: UBND huyện Vĩnh Tường.

Ông Lê Quang Hưng, Thứ trưởng Xây dựng cho biết ngay sau khi nhận thông tin về hành của bà Kim Anh, Bộ đã rà soát, đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với cá nhân này. Ông Hưng cũng yêu cầu phóng viên không đặt thêm câu hỏi về vấn đề này trong phạm vi buổi họp báo. 

Sau khi đoàn thanh tra do bà Kim Anh làm trưởng đoàn bị phát hiện có hành vi nhận hối lộ, Bộ Xây dựng tiếp tục lập đoàn thanh tra thứ 2 để tiếp tục làm việc tại huyện Vĩnh Tường. Trước câu hỏi về kết quả thanh tra của đoàn thứ 2, lãnh đạo Bộ cho biết đến nay đoàn đang lập hồ sơ để đưa ra kết luận cuối cùng.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng giải thích đây là vụ việc phức tạp, cần nhiều thời gian. Ông Lãng cho hay sẽ công bố kết luận thanh tra theo quy định khi có kết quả.

Giữa tháng 4, theo kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt từ đầu năm, Thanh tra Bộ Xây dựng lập đoàn thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch tại 29 xã, thị trấn ở huyện Vĩnh Tường. Bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra 4 nội dung: công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do các UBND xã làm chủ đầu tư; tổ chức bộ máy quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp chuyên môn; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2013-2018.

Đến ngày 12/6, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, bà Nguyễn Thị Kim Anh bị bắt quả tang nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (48 tuổi, kế toán UBND xã Tân Tiến) để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình do UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư; nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (40 tuổi, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang).

Ngoài ra, cùng đoàn thanh tra, ông Đặng Hải Anh, chuyên viên thanh tra Xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng bị bắt quả tang nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (35 tuổi, Phó giám đốc Công ty Đức Trung).

Người đồng hành
Cùng chuyên mục