Thứ bảy, 27/04/2024

Xu hướng chăm sóc khách hàng thân thiết thời 4.0

19/12/2023 8:01 PM (GMT+7)

Chị Duyên Nguyễn (đại diện Stirling Steaks) cảm thấy bất ngờ khi lần đầu tiên trải nghiệm hình thức chăm sóc khách hàng liên kết thẻ visa tại Việt Nam, nằm trong sự kiện ra mắt “Tích điểm Up” hôm 19/12.

"Tích điểm Up" được xem là sự kiện mang tính đột phá, định chuẩn mực mới cho các sáng kiến chăm sóc khách hàng thân thiết (Loyalty) trong kỷ nguyên 4.0, đồng thời góp phần thúc đẩy số hóa xu hướng tiêu dùng thông minh của người trẻ Việt Nam trong tương lai.

Chương trình "Tích điểm UP" do Urbox tổ chức, được xây dựng trên nền tảng Visa Offers Platform (VOP) cung cấp bởi Visa – Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới. "Tích điểm Up" cũng là chương trình chăm sóc khách hàng qua hình thức liên kết thẻ đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Xu hướng chăm sóc khách hàng thân thiết thời 4.0 - Ảnh 1.

Khách tham quan trải nghiệm tại sự kiện ra mắt "Tích điểm Up" vào sáng 19/12. Ảnh: Minh Tâm

Theo chị Duyên, dịch vụ "Tích điểm Up" của Urbox khá thú vị cho người dùng đặc biệt là Gen Z như chị. "Với Urbox, mình có thể trải nghiệm mua sắm các thương hiệu mà mình thích, có thể mua voucher tặng cho người thân, bạn bè. Khi sử dụng các dịch vụ đối tác của Urbox thì mình được tích điểm sau đó có thể dùng điểm đổi lấy những phần quà mình thích", chị Duyên cho biết.

Đại diện Urbox chia sẻ, dịch vụ này có ưu điểm là phương cách sử dụng đơn giản và tiện lợi theo mô hình "Tiêu là tích" (1.000 điểm UP tương ứng với 1.000 VNĐ). Người dùng chỉ cần liên kết thẻ Visa vào ứng dụng UrBox, tiến hành chi tiêu bằng thẻ để nhận tích điểm ngay tức thì, và dùng điểm tích để đổi nhiều ưu đãi hấp dẫn từ hơn 600 thương hiệu đối tác của UrBox.

"Thay vì khách hàng phải tạo và đăng nhập nhiều tài khoản mua hàng hoặc giữ nhiều thẻ khách hàng, thì với chương trình này khách hàng chỉ cần liên kết thẻ visa vào ứng dụng Urbox để tích điểm ngay trên 1 ứng dụng. Như vậy, với mạng lưới đổi điểm lớn, khách hàng cũng không còn phải đau đầu vì sắp đến thời điểm hết hạn mà vẫn chưa tìm ra ưu đãi phù hợp để dùng điểm", ông Bùi Hoài Nam, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Giải pháp quà tặng điện tử UrBox cho biết.

Xu hướng chăm sóc khách hàng thân thiết thời 4.0 - Ảnh 3.

Ông Nam, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Giải pháp quà tặng điện tử UrBox chia sẻ về những tiện ích của dịch vụ mới trong thời đại 4.0. Ảnh: Minh Tâm

Dù vậy, ông Nam cũng lưu ý, bí quyết giữ chân khách hàng, ngoài việc mang lại giá trị thật và giá trị gia tăng sau mua sắm thì cần xây dựng một vòng tròn liên kết với khách hàng.

"Theo nghiên cứu của chúng tôi, việc khách hàng có gắn kết với bạn không ngoài giá trị thực mang lại, thì còn là cảm xúc. Họ sẽ trở nên vui vẻ và yêu quý nhãn hàng khi được nhớ tới, được nói cám ơn và tạm biệt một cách thân tình. Chúng ta cũng nên tung ra sản phẩm chỉ dành riêng cho khách hàng thân thiết, hoặc tặng một món quà bất ngờ hay mời khách hàng tham gia các sự kiện của DN", ông Nam gợi ý.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết rất vui mừng khi hợp tác với UrBox để nâng tầm trải nghiệm của người tiêu dùng tại Việt Nam với chương trình khách hàng thân thiết thông qua liên kết thẻ mang tính bước ngoặt lần này.

Xu hướng chăm sóc khách hàng thân thiết thời 4.0 - Ảnh 4.

Các đối tác thảo luận trong sự kiện. Ảnh: Minh Tâm

"Tại Visa, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp thanh toán kỹ thuật số tiên tiến đến với đối tác và chủ thẻ, hướng tới chuyển đổi số và xã hội không tiền mặt tại Việt Nam. Việc vận dụng nền tảng Visa Offers Platform (VOP) vào Chương trình "Tích điểm UP" đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình gia tăng trải nghiệm tiêu dùng và thanh toán số", vị đại diện này nói.

Bên cạnh đó, bà Dung nhận định rằng, dịch vụ này hứa hẹn mở ra hệ sinh thái mới nơi tất cả các thành viên tham gia hành trình mua sắm hiện đại – từ nhà bán, thương hiệu, người tiêu dùng, đến đơn vị phát hành thẻ và nền tảng liên kết thẻ – đều có thể tận hưởng những trải nghiệm liền mạch, ưu đãi hấp dẫn, và góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Chương trình "Khách hàng thân thiết" (Loyalty) được nhiều người cho rằng khởi đầu từ một chương trình tem phiếu đổi quà từ năm 1890 tại Mỹ. Nhưng trước đó, từ thế kỷ 18, các nhà bán lẻ Mỹ đã biết tạo ra phương thức giúp khách đổi quà sau nhiều lần mua hàng.

Ngày nay, hơn 90% các thương hiệu áp dụng ít nhất một hình thức chương trình khách hàng thân thiết vừa để chăm sóc giữ chân khách hàng, vừa phân tích dữ liệu của họ để ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Theo khảo sát của tổ chức nghiên cứu và đào tạo Loyalty Colloquy, 84% người Mỹ tham gia ít nhất 1 chương trình loyalty, trung bình 1 người tham gia 29 chương trình loyalty và active ở 12 chương trình. Còn theo khảo sát thường niên của Bond Brand tại 20 quốc gia và 900 chương trình loyalty trên toàn cầu, trung bình mỗi khách hàng tham gia 15 chương trình khách hàng thân thiết nhưng chỉ duy trì hoạt động tại 7 chương trình, nghĩa là chỉ khoảng một nửa số chương trình Loyalty thực sự có tác dụng.

Tại Việt Nam, theo 1 khảo sát đáng tin cậy được thực hiện năm 2019 với 1000 người tiêu dùng tại 5 thành phố lớn, 53% người được hỏi có tham gia ít nhất 1 chương trình loyalty và 78% gắn bó với chương trình để được đổi điểm thưởng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.