3 giờ tới Hà Nội mưa to, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến phố tiếp tục chìm trong nước

Bình Minh Thứ năm, ngày 28/09/2023 13:07 PM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ tới (ngày 28/9), khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.
Bình luận 0

Hà Nội tiếp tục mưa to, có nơi trên 80mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin lúc 12 giờ 00, ngày 28/9 cho biết, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30-40cm; Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 50-70cm, bao gồm:

Quận

Các điểm/tuyến phố chính có nguy cơ ngập

Tây Hồ

Thụy Khuê (Chu Văn An-Dốc La Pho), Trích Sài...

Ba Đình

Cao Bá Quát (đoạn trước Cty Môi trường đô thị Hà Nội); đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát…

Hai Bà Trưng

Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc...

Thanh Xuân

Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn…

Hoàn Kiếm

Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường ThànhBát Đàn-Nhà Hỏa, ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, Quang Trung, Nguyễn Hữu Huân, phố Nguyễn Gia Thiều (ngã tư Liên TrìNguyễn Gia Thiều), Phùng Hưng...

Đống Đa

Hầm Kim Liên, Lê Duẩn, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng...

Cầu Giấy

Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Nam Trung Yên, Hoa Bằng...

Hoàng Mai

Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính, Trương Định, Linh Đàm, Lĩnh Nam...

Nam Từ Liêm

Ngã ba Lê Trọng Tấn - hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Trần Bình, Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình...

Hà Đông

MỗLao, khu đô thi ̣Văn Phú , Lê Trọng Tấn, ngã 3 Quang Trung - Phan Đình Giót, bến xe Yên Nghĩa…

Long Biên

Phố Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, ngã tư Aeon Long Biên…

3 giờ tới Hà Nội mưa to, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến phố tiếp tục chìm trong nước - Ảnh 2.

Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Ảnh: Phạm Hưng

Đêm 27, rạng sáng 28/9, mưa liên tục trên địa bàn TP Hà Nội khiến hàng loạt tuyến phố lớn ở Thủ đô chìm trong biển nước.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay, mưa diện rộng chia làm hai đợt. Đợt đầu từ 0h đến 6h, đợt hai kéo dài một tiếng từ 8h đến 9h sáng 28/9. Tổng lượng mưa cao nhất ghi nhận tại huyện Hoài Đức 248 mm; Ứng Hoà 224 mm; quận Hoàng Mai 226 mm; Hà Đông 195 mm; Hoài Đức, Nam Từ Liêm 158 mm; Thanh Xuân 156 mm.

Miền Bắc đón lũ, nhiều tỉnh mưa to 

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài ở các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Chỉ tính riêng đêm qua và sáng nay (28/9), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 8h ngày 28/9 có nơi trên 180mm như Ban Hàng Đồi (Hòa Bình) 194.4mm, Hương Sơn (Hà Nội) 277.6mm, Ba Sao (Hà Nam) 205.2mm.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trong đó thời gian mưa lớn nhất tập trung trong ngày 28/9.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 28/9, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

3 giờ tới Hà Nội mưa to, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến phố tiếp tục chìm trong nước - Ảnh 3.

Mưa to gây sạt lở bãi bồi trên sông Mã đoạn chảy qua xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện nay, lũ trên sông Thao (Yên Bái), sông Hoàng Long (Ninh Bình), các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên.

Mực nước lúc 7 giờ sáng nay trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 10,61m, dưới báo động (BĐ)2 là 0,39m, trên sông Cả tại Dừa 21,5m, trên BĐ1 là 0,5m, trên sông Thao, sông Hoàng Long còn dưới BĐ1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ nay (28/9) đến 29/9, lũ trên sông Thao (Yên Bái), sông Hoàng Long (Ninh Bình), các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức BĐ1, sông Đáy tại Phủ Lý lên mức BĐ1- BĐ2, sông Hoàng Long tại Bến Đế lên mức BĐ2, các sông suối nhỏ thuộc tỉnh Hòa Bình mực nước đỉnh lũ ở mức BĐ2 - BĐ3. Sông Bưởi (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) còn dưới mức BĐ1.

Do mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại miền núi phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem