-
Ngày 26/4, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức cho hơn 100 hội viên nông dân huyện Gia Viễn về các phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường. Đây là Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.
-
Ruộng lúa của gia đình ông Hà Ngọc Đường ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng dưng chết cháy bất thường. Cả một vùng, chỉ có ruộng lúa nhà ông Đường chết cháy. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
-
Rạch Vẹm là làng chài ven biển lâu đời của đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), bên cạnh làng chài cổ Hàm Ninh và một số làng chài khác. Những năm trở lại đây, làng chài này đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước khi đến “đảo ngọc” Phú Quốc.
-
Một món ăn được người dân Tây Nguyên coi là tuyệt phẩm, tuy nhiên với nhiều người khác lại có cảm giác đáng sợ, bởi nó được chế biến từ sâu muồng.
-
Mô hình này góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cho hội viên nông dân ở Thừa Thiên Huế.
-
UBND tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt chủ trại trại nuôi lợn xả thải trái phép ra khe Rào Trường khiến cá chết hàng loạt. Tỉnh này đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát các trang trại lợn, tránh trường hợp gây ô nhiễm môi trường.
-
Tình hình sâu bệnh trên vụ lúa Đông xuân tại tỉnh Ninh Bình đang diễn biến rất phức tạp, với tổng diện tích nhiễm các đối tượng sinh vật hại đến ngày 23/4, là 9.583,7 ha. Trong đó, diện tích nhiễm nặng là 865,7 ha, các đối tượng sinh vật hại chính như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy, chuột, bệnh đạo ôn lá.
-
Trong đêm, những chiếc thuyền cập bờ ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An mang theo nhiều mực nháy. Mực nháy Cửa Lò tươi, ngon, ngọt là loại hải sản được nhiều người ưa chuộng, tranh nhau mua. Khu vực bán mực nháy luôn tấp nập, sáng rực cả một vùng ở phố biển Cửa Lò.
-
Nhiều người dân ở 2 xã Phước Lộc và Hà Lâm (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã đổ xô xuống con sông Đạ Huoai cạn trơ đáy do khô hạn kéo dài để bắt cá. Người ta tấp nập rủ nhau đi bắt cá sông vào cả ban đêm dưới ánh đèn pin nhập nhoạng...
-
Từ ngày 17 - 24/4, giông lốc và mưa đá xảy ra trên diện rộng ở địa bàn tỉnh Sơn La, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tổng giá trị thiệt hại gần 55 tỷ đồng.
-
Hàng trăm hecta sầu riêng-loại cây trồng ví như "cây tiền tỷ" tại huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đã bị thiếu nước, rụng lá, rụng trái non do khô hạn trong thời gian dài. Người dân địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để cứu cây trồng.
-
Tại cuộc họp tham vấn về dự án kênh đào Phù Nam-Techo của Campuchia do Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC) tổ chức hôm 23/4 tại TP.Cần Thơ, các địa phương ở ĐBSCL bày tỏ lo lắng công trình xây dựng kề bên Việt Nam nói trên chuyển nước ra khỏi lưu vực sông Mê Công.
-
Nắng nóng kéo dài khiến con sông Than cạn kiệt, 1.445 hộ với 4.765 nhân khẩu ở xã Hòa Sơn, huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận) thiếu nước sạch sinh hoạt. Hiện, chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án chống hạn, đồng thời lập các tổ để khơi thông dòng chảy, đắp đập trên các sông suối để giữ nước.
-
Mưa đá sầm sập khiến ngô, lúa, rau màu, ruộng bắp cải của bà con ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) nát bét, tan hoang sau trận mưa đá kinh hoàng, dân chỉ nói được 2 từ "mưa đá kinh khủng". Đá rơi trắng trời, trắng đất như tuyết rơi nơi trời châu Âu giữa vùng Tây Bắc.