32 “ngưu ông” mạnh nhất lọt vào vòng chung kết Hội chọi trâu Phúc Thọ 2015

Đức Hiếu Thứ tư, ngày 04/03/2015 17:43 PM (GMT+7)
Khi dư âm về thành công và sự sôi động của Hội chọi trâu Báo NTNN- Phú Sơn Bắc Ninh 2015 còn chưa lắng xuống, người hâm mộ lại chuẩn bị được cổ vũ những trận đấu kịch tính, đẹp mắt. Gần 10 ngày nữa, Lễ hội chọi trâu huyện Phúc Thọ- Báo NTNN 2015 sẽ chính thức khai mạc.
Bình luận 0

Năm 2014, trong lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Hội chọi trâu Báo NTNN- Huyện Phúc Thọ 2014 đã thành công vượt mong đợi. Các khán đài chật kín khán giả, những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn của hội đã tạo tiếng vang lớn. Chính vì thế, lễ hội năm nay đã thu hút rất nhiều chủ trâu đăng ký tham dự.

img
Ông Nguyễn Việt Liên, Phó chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ phát biểu tại buổi họp báo

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 4.3, ông Nguyễn Việt Liên, Phó chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Phó trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết: “Do có tới 76 chủ trâu đăng ký nên từ giữa tháng 1, chúng tôi đã tổ chức thi đấu vòng loại để chọn ra 32 trâu mạnh nhất tham dự vòng chung kết. Lễ hội sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15.3 (tức ngày 24 và 25 tháng Giêng năm Ất Mùi)”.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phan Huy Hà, Phó tổng biên tập Báo NTNN, Phó trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Sau thành công của Hội chọi trâu huyện Phúc Thọ năm 2014, dưới dự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo NTNN tiếp tục tổ chức lễ hội này. Đây là sự kiện có tính xã hội hóa, phù hợp với phong tục tập quán địa phương, tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp. Bên cạnh đó, lễ hội mang nhiều ý nghĩa, mục đích thiết thực là phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm đa dạng thêm chuỗi hoạt động văn hóa lễ hội, hội và các sự kiện văn hóa khác trên mảnh đất Phúc Thọ”.

img
Ông Phan Huy Hà, Phó tổng biên tập, Phó trưởng Ban tổ chức lễ hội (ngoài cùng bên trái) trả lời phóng viên trong buổi họp báo

Ông Nguyễn Việt Liên cho biết thêm: “Điểm mới đáng chú ý của lễ hội chọi trâu huyện Phúc Thọ- Báo NTNN 2015 là các ‘ông trâu’ sẽ có dịp so tài ở một lễ hội với nghi lễ đặc biệt là tế trâu vô địch tại Đền thờ Hai Bà Trưng (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ).

Kết luận buổi họp báo, ông Phan Huy Hà chia sẻ: “Lễ hội lần này là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến khích nông dân trong và ngoài Hà Nội phát triển nuôi trâu theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới. Việc tổ chức lễ hội cũng sẽ tạo ra không ít công ăn, việc làm với các hoạt động dịch vụ, thu hút khách du lịch về nông thôn, gắn kết với các chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa, di tích lịch sử nổi tiếng khác của vùng đất Phúc Thọ”.

Tại lễ hội lần này, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 70 triệu đồng, 2 giải ba trị giá 40 triệu đồng/giải cùng nhiều giải phụ cho cặp trâu đánh hay nhất, trâu gan dạ nhất, trâu có đòn đánh hiểm nhất.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem