4 công nhân bị vùi lấp do sập lò than

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 13/04/2023 12:23 PM (GMT+7)
Lò than tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) vừa bị sập do mưa lớn. Sự cố đã khiến 4 công nhân đang làm việc bị vùi lấp dưới đống gạch và củi.
Bình luận 0

Ngày 13/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, sức khỏe của 4 bệnh nhân trong vụ sập lò than tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã ổn định và được cho ra viện.

4 bệnh nhân trên gồm anh Cao Văn Linh (23 tuổi), chị Phan Thị Mỹ Hoang (21 tuổi), anh Trần Ngọc Phương (50 tuổi) và anh Nguyễn Tấn Tâm (46 tuổi, cùng trú tại thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai).

4 công nhân bị vùi lấp do sập lò than - Ảnh 1.

Sau khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, 4 công nhân trong vụ sập lò than đã được cho xuất viện vào sáng cùng ngày

Theo UBND huyện Chư Prông, vào khoảng 17h ngày 12/4, trên địa bàn huyện nói chung và xã Ia Phìn nói riêng xảy ra mưa to, gió lớn. Trận mưa đã bất ngờ làm lò than tại làng Grang (xã Ia Phìn) bị sụp đổ khiến 4 người nêu trên đang làm việc tại đây bị vùi lấp trong đống gạch và củi.

Phát hiện vụ việc, người dân đã kịp thời giải cứu đưa họ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, các nạn nhân đều bị chấn thương sọ não nhẹ do va chạm với vật cứng ở vùng đầu. Sau khi được chụp CT và theo dõi tại khoa Chấn thương - Chỉnh hình, các nạn nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện vào sáng ngày 13/4.

Được biết, trong số các nạn nhân bị thương, người bị nặng nhất chỉ bị khâu 4 mũi ở vùng đầu. 

Theo lãnh đạo UBND xã Ia Phìn, lò than bị sập đã được cấp phép hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem