4 cụ bà tử vong vì nghẹn khi ăn món bánh truyền thống dịp năm mới ở Nhật

Minh Nhật (theo Asahi) Thứ ba, ngày 04/01/2022 10:20 AM (GMT+7)
4 cụ bà ở độ tuổi 80 được thông báo tử vong do mắc nghẹn vì ăn bánh nếp "mochi", món truyền thống được ăn vào đầu năm mới ở Nhật Bản, Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết.
Bình luận 0
4 cụ bà tử vong vì nghẹn khi ăn món bánh truyền thống dịp năm mới ở Nhật - Ảnh 1.

Bánh mochi là loại bánh truyền thống của người Nhật vào dịp năm mới. Ảnh IT

Theo tờ Asahi của Nhật, 4 cụ bà nằm trong số 16 người ăn bánh gạo nếp mochi bị nghẹn đã được đưa đến bệnh viện vào ngày 1/1-2/1 ở Tokyo.

11 bệnh nhân trong số những người nhập viện ở độ tuổi 80, 4 người ở độ tuổi 90 trở lên và một người dưới 40 tuổi.

Một trong 4 cụ bà tử vong là một phụ nữ 88 tuổi ở Machida, ngoại ô trung tâm Tokyo, người đã ăn súp bánh gạo nếp tại nhà riêng vào sáng ngày 1/1. Bà được đưa đến bệnh viện sau khi bị nghẹn và bị xác nhận là đã qua đời sau đó.

Ở phường Ota, một cụ ông 82 tuổi cũng bị nghẹn khi ăn loại bánh cổ truyền này tại nhà riêng vào khoảng 11h30 sáng ngày 2/1.

Gia đình ông đã cố đẩy chiếc bánh gạo nếp ra ngoài bằng cách vỗ vào lưng ông dựa trên hướng dẫn của nhân viên cấp cứu tại Sở Cứu hỏa trong khi xe cứu thương đang đến hiện trường. Nhờ sơ cứu kịp, cụ ông đã thoát chết.

Tính mạng của người đàn ông không gặp nguy hiểm, theo các nhà chức trách.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem