4 người dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ hai, ngày 04/03/2024 15:23 PM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ 4 người đi trên hai xe máy, cầm súng xông vào tiệm vàng ở Bình Dương cướp gần 1 tỷ đồng tẩu thoát.
Bình luận 0

4 người dùng súng xông vào tiệm vàng ở Bình Dương để cướp

Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục truy bắt 4 nghi phạm liên quan đến vụ cướp tiệm vàng B.Q ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Theo nội dung đoạn clip từ camera an ninh ghi lại, khoảng 12h ngày 3/3, nhóm 4 người (2 nam, 2 nữ) đi trên 2 xe máy, ngoài mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang màu trắng kín mít rồi đến tiệm vàng B.Q.

4 người dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Hình ảnh 4 người dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương được camera an ninh ghi lại. Ảnh chụp màn hình.

Thời điểm này, trong tiệm vàng chỉ có 1 nhân viên đang ngồi ở quầy. Ban đầu có người đi vào trước giả vờ xem vàng và 2 người sau đó cũng đi vào trong tiệm vàng.

Ngay sau đó, một người nam trong nhóm bất ngờ rút trong túi xách ra một vật giống khẩu súng rulo chĩa thẳng vào nữ nhân viên đang ngồi ở quầy để uy hiếp.

Người nam còn lại trong nhóm lấy từ trong giỏ xách ra 1 cây búa đập mạnh vào bên hông tủ kính rồi cùng với 2 người nữ nhanh chóng thu gom số vàng trong tủ kính, bỏ vào túi xách mang theo rồi thoát ra ngoài.

Sau khi 3 người đã tẩu thoát ra ngoài, người nam cầm vật giống súng vừa uy hiếp người nữ nhân viên vừa thu gom thêm một số vàng nữa rồi mới chạy ra ngoài cùng đồng bọn. Tất cả hành động của nhóm cướp chỉ diễn ra khoảng 30 giây.

Chủ tiệm vàng cho biết, do những tên cướp có súng, họ lại có con nhỏ nên không dám phản kháng. Số vàng bị cướp khoảng 20 lượng, trị giá gần một tỷ đồng.

Có thể bị xử lý hai tội danh

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của nhóm đối tượng là rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, phạm tội có tổ chức nên cơ quan điều tra sẽ khẩn trương truy xét, làm rõ danh tính để xử lý.

Theo quy định của pháp luật, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi cướp tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật hình sự.

Điều 168 quy định, với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên người thực hiện hành vi phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo ông Cường, với diễn biến như thông tin ban đầu, thấy các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, ý thức coi thường pháp luật và hành vi phạm tội là có tổ chức.

Số tiền các đối tượng dùng vũ lực chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, đây là số tiền rất lớn, nên nếu bị chứng minh có tội, hình phạt dành cho những người này là rất nghiêm khắc.

Ngoài ra, khi bắt được các đối tượng, cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành xác minh làm rõ đặc điểm, tính chất sát thương của khẩu súng mà các đối tượng sử dụng để xác định có phải là vũ khí quân dụng hay không.

Nếu kết quả xác minh cho thấy đây là vũ khí quân dụng, các đối tượng sẽ bị xử lý hình sự thêm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự với chế tài có thể từ 1 đến 7 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem