Sau đó, dân cư tăng lên nhanh chóng. Trong thế kỷ 18, hơn 1 triệu người sống ở Edo. Năm 1868, thành phố chính thức được đổi tên thành Tokyo, có nghĩa là "Thủ đô phía Đông"
Shibuya là giao lộ đông đúc nhất thế giới. Trung bình mỗi ngày có tới hơn 2,4 triệu khách bộ hành đi qua ngã tư Shibuya.
Vào những thời điểm đông đúc nhất, cứ mỗi 2 phút lại có khoảng 1.000 - 2.500 người băng qua đường. Giao lộ này đóng vai trò là sân khấu trung tâm cho màn đếm ngược đêm giao thừa, lấy cảm hứng từ Quảng trường Thời đại của Mỹ..
Tokyo là thành phố duy nhất trên thế giới có công việc đẩy hành khách vào trong các chuyến tàu
Với hệ thống tàu điện ngầm phục vụ tớ 40 triệu lượt khách hàng ngày, Tokyo là thành phố duy nhất trên thế giới có công việc đẩy hành khách vào trong các chuyến tàu. Trong tiếng Nhật, họ được gọi những người này là Oshiya.