AFF Cup 2018: Liệu cả 5 cầu thủ HAGL có trụ vững ở ĐT Việt Nam?

Thứ tư, ngày 24/10/2018 19:10 PM (GMT+7)
Cuộc chiến giành vị trí chính thức ở ĐT Việt Nam để tham dự AFF Cup 2018 hết sức khốc liệt. 5 cầu thủ của HAGL cũng không phải ngoại lệ.
Bình luận 0

Ai đi, ai ở?

Chưa đầy 2 tuần nữa, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự AFF Cup 2018. Đây là quãng thời gian để cả 30 cầu thủ ra những "đòn" quyết định nhằm lấy điểm trong mắt chiến lược gia người Hàn Quốc này.

img

Và trong số 7 cầu thủ bị loại đó, khả năng lớn là 2 vị trí dành cho thủ môn bởi trong tay "tướng" Park đang có tới 4 người gác đền. Trong số 26 tuyển thủ còn lại, sẽ có 5 người phải nói lời chia tay trước thềm AFF Cup 2018 khởi tranh.

Với một HLV luôn có những ý đồ về mặt chiến thuật và cách xây dựng con người thành một hệ thống, ông luôn khoanh vùng "khu vực an toàn" cho nhiều học trò ruột. Trong số 5 cầu thủ của HAGL thì Công Phượng, Văn Toàn và Xuân Trường rất có thể nằm trong khu vực đó.

Với Minh Vương và Hồng Duy, cả hai sẽ nằm trong khu vực nguy hiểm. Lợi thế lớn của Hồng Duy là có thể thi đấu hậu vệ lẫn tiền vệ cánh trái. Sau chấn thương của Văn Thanh và Xuân Mạnh, vị trí hậu vệ cánh đang rất "hot" ở ĐT Việt Nam.

Với việc HLV Park Hang Seo bố trí Trọng Hoàng trám vào vị trí của Văn Thanh, sức cạnh tranh của Hồng Duy rất lớn bởi anh sẽ cùng tân binh Đinh Viết Tú và Phạm Văn Thành thể hiện năng lực để lọt vào danh sách cuối cùng.

Minh Vương sẽ gặp vô vàn thử thách khi vị trí tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam có rất nhiều cái tên chất lượng. Đó là sự trở lại của Hùng Dũng hay cầu thủ có khả năng đánh chặn là Huy Hùng. Việc có tiền vệ thiên hướng phòng ngự thuần túy sẽ giúp ông Park không phải đau đầu như ở kỳ ASIAD 2018 vừa rồi.Ai đá chính, ai dự bị chiến lược?

Ở ASIAD 2018, trong số các cầu thủ HAGL thì chỉ có Vũ Văn Thanh thường xuyên đá chính khi ra sân trọn vẹn cả 7 trận đấu. 4 cầu thủ còn lại là Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng và Minh Vương có tổng cộng số trận ra sân chính thức là 7.Một con số khá khiêm tốn so với các giải đấu trước đây mà HLV Park Hang Seo dẫn dắt. Ở cấp độ ĐTQG, mức độ cạnh tranh cho vị trí trong đội hình xuất phát sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều so với ở U23 và Olympic.

Ở vị trí thiên về đá cánh của Văn Toàn, trong tay HLV Park Hang Seo có quá nhiều cái tên nổi bật như Văn Quyết, Đinh Thanh Trung, Quang Hải. Trong khi đó, Công Phượng đang được ông Park sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau.

Tiền đạo xứ Nghệ khi thì thi đấu như trung phong, lúc thì dạt sang cánh. Tuy nhiên, với sơ đồ quen thuộc 3-4-3 hoặc 5-3-2, HLV Park Hang Seo đang có xu hướng nhìn nhận Công Phượng là con át chủ bài ở thời điểm cuối trận, hệt như cách ông sử dụng ở ASIAD 2018.      

Vị trí của Xuân Trường sáng giá bởi dù có kỳ ASIAD 2018 không mấy suôn sẻ song khi đã điều trị dứt điểm chấn thương, vị trí tiền vệ trung tâm có thiên hướng tấn công sẽ khó thoát khỏi tay cầu thủ gốc Tuyên Quang. 

Và khi Trường "híp" đảm nhận tốt vị trí này, Quang Hải cũng sẽ được trả lại vị trí đá cánh sở trường nhằm tạo sự đột biến cao hơn trong các đợt tấn công cho ĐT Việt Nam.

Phương Ngọc (Webthethao.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem