Bình Dương: Bảo vệ an toàn cho hoạt động cổ vũ trận chung kết

Thứ bảy, ngày 15/12/2018 14:25 PM (GMT+7)
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân cổ vũ cho tuyển Việt Nam, công an tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng, đảm bảo quân số ứng trực sẵn sàng giữ gìn an ninh trật tự, đảo bảo an toàn giao thông.
Bình luận 0

Theo thượng tá Võ Văn Lớp, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương, dự kiến tối nay, 15-12, sẽ có hàng triệu người hâm mộ cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng sẽ đổ ra đường tập trung cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

img

Lực lượng CSGT tỉnh Bình Dương huy động 100% lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trong tối 15-12. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhằm đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của nhân dân đối với đội tuyển bóng đá quốc gia. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện, thị, thành phố sẽ đồng loạt ra quân vào ngày 15-12 để thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, không để một số cổ động viên quá kích lợi dụng tình hình tổ chức đua xe trái phép, gây rối, chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trong những đêm diễn ra các trận của đội nhà khuôn khổ giải AFF Cup 2018, rất đông người dân Bình Dương đã xuống đường tham gia cổ vũ cho đội nhà, một số người quá kích chạy xe lạng lách, gây mất an toàn giao thông. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khi tham gia cổ vũ khiến hai người chết và nhiều người bị thương, thượng tá Võ Văn Lớp cho biết thêm.

img

Chó nghiệp vụ cũng được tăng cường phòng trường hợp đột xuất. Ảnh: LÊ ÁNH

Với tinh thần Việt Nam vô địch, chúng ta hãy yêu bóng đá, yêu Việt Nam và tận hưởng niềm vui chiến thắng bằng trái tim cháy bỏng chứ không phải bằng những hành động quá khích.

Lê Ánh (PLO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem