Hoang mang với những quả "xúc xích" mọc đầy trên cây ở châu Phi

Phan Hằng (Theo Sina) Thứ sáu, ngày 28/06/2019 05:27 AM (GMT+7)
Thoạt nhìn loại cây này có vẻ như không thể ăn được, nhưng ở châu Phi nó được người dân rất yêu thích và cứu đói họ mỗi khi không có thức ăn.
Bình luận 0

Ở Uganda, Châu Phi có một cây tương tự như cây baobab khổng lồ, trái của nó treo lủng lẳng trên cành và nhìn từ xa không khác gì xúc xích, do đó người dân gọi nó là "cây xúc xích".

img

Mặc dù quả của cây xúc xích trông giống như xúc xích nhưng hương vị của nó khác hẳn. Loại quả nảy này rất giàu tinh bột và nước tương tự như quả baobab, nó có vị ngọt rất dễ chịu nên được người châu Phi cực kỳ yêu thích. Nhiều hộ gia đình ở châu Phi nhờ vào cây này mà thoát khỏi cơn đói. 

img

Cây xúc xích cao từ 6-12 mét, thường nở hoa vào buổi tối nhưng lại không có mùi thơm. Điều đáng nói là nó tỏa ra mùi hương giống như con chuột do đó thu hút dơi vào ban đêm để giúp chúng thụ phấn.

img

Quả của cây rất dài, to hơn xúc xích một chút, có màu xanh tím. Thông thường nó dài từ 30-60cm, uốn cong qua một bên, dù quả có chín hay không thì nó cũng đều có hương vị giống nhau, vị ngọt thanh tự nhiên rất ngon.

img

img

Không chỉ có khu vực ở châu Phi mới có loại cây này, ở Quảng Đông, Trung Quốc người ta thấy chúng mọc nhưng không thể ăn được do yếu tố khí hậu, môi trường đã ảnh hưởng đến cây. Do đó, cây xúc xích chỉ có mọc ở châu Phi thì chúng mới mọng nước và có vị ngọt đặc trưng.

Loại cây khổng lồ ở châu Phi, người dân có thể sống bên trong và hái quả để ăn

Ít tai biết được rằng cây baobap này còn cho ra những quả có hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam, lượng canxi cao hơn cả sữa,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem