Món ăn không thể mở nắp trong nhà, có mùi không khác gì nhà vệ sinh

Phan Hằng (Theo Djuegos) Chủ nhật, ngày 07/04/2019 18:55 PM (GMT+7)
Món ăn này có mùi không khác gì nhà vệ sinh, nó luôn nằm trong danh sách những món ăn kinh khủng nhất thế giới.
Bình luận 0

Một trong những trải nghiệm "buồn nôn" nhất ở Thụy Điển là phải có sự can đảm để nếm thử "món ngon" có tên là Surströmming. Đây là món ăn có mùi hôi rất kinh khủng, chỉ cần hé mở một chút cũng đủ khiến cho mọi người cảm thấy như ngạt thở.

img

Nhưng, Surströmming là gì?

Surströmming là một đặc sản rất nổi tiếng ở Thụy Điển nhưng không phải người nào cũng dám ăn, nó đơn giản chỉ bao gồm cá trích ở biển Baltic lên men và được đóng hộp, mọi người có thể mua nó ở hầu hết các siêu thị.

Loại cá trích ở vùng biển Baltic được đánh bắt vào mùa xuân trước khi tới thời kỳ sinh sản của chúng. Tiếp theo nó sẽ được lên men trong thùng kín kéo dài 1 hoặc 2 tháng và đóng hộp để tiếp tục quá trình lên men. Trong quá trình lên men, nó tạo ra một loại khí làm cho lon bị phồng lên như thể sắp nổ tung.

img

Mùi hôi của cá trích lên men được tạo ra bởi vi khuẩn thuộc loài Haloanaerobium, chúng  tạo ra carbon dioxide và một số hợp chất như axit propyl, hydro sunfua, axit butyric và axit axetic khiến cho hỗn hợp cá có mùi hôi kinh khủng. Bên trong được mô tả là có mùi như trứng thối, mùi nhà vệ sinh lâu ngày, mùi ẩm mốc cùng một lúc, không ai có thể chịu đựng được mùi hôi này.

img

Tại thị trấn Alfta nằm ở Ovanåker hằng năm thường tổ chức một lễ hội thưởng thức Surströmming. Những con cá trích lên men thơm ngon sẽ được mọi người nếm thử, ngoài ra còn có các điệu nhảy, những bài hát cùng nhiều món ăn khác cũng được bày bán. Lễ hội này thu hút rất nhiều khách du lịch, thu hut sự chú ý của truyền thông.

img

Đối với những người tò mò và thích khám phá hương vị các loài cá, Surströmming chính là món cá thách thức nhất. Khi thưởng thức Surströmming, mọi người được khuyên là mở hộp trong một không gian thoáng, nơi ít người vì mùi và chất lỏng của nó sẽ khiến người khác cảm giác như muốn ngất xỉu.

img

Một vài người gợi ý rằng nên mở những lon Surströmming bên cạnh một cái xô nước và rửa những con cá trích bên trong, bằng cách này sẽ phần nào làm dịu bớt mùi hôi và có thể ăn được. Tuy nhiên, thực tế là có những người chưa kịp rửa những con cá này đã không chịu nổi mùi hôi của nó và nôn sạch vào trong xô.

Người Thụy Điển thường ăn cá trích lên men với bánh mì gọi là tunnbröd với một ly sữa, rượu mạnh hoặc bia.

Có một loại hải sản trông rất kinh dị nhưng cực tốt cho quý ông

Đối với những ai lần đầu tiên thấy loại hải sản này, chắc chắn hình thù kỳ lạ của nó sẽ khiến nhiều người rùng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem