Bắt thêm 1 nghi can vụ giết người, vứt xác dưới đèo do ghen tuông

DV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 10/12/2018 21:12 PM (GMT+7)
Khám xét nhà nghi can thứ 2 vừa bị bắt trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) - nơi xảy ra án mạng, cảnh sát phát hiện nhiều dao kiếm. Bên trong, đồ đạc xáo trộn, nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý vương vãi.
Bình luận 0

Theo VNE: Chiều nay (10.12), Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Trần Quang Hiển (40 tuổi), triệu tập 5 nghi can để làm rõ hành vi liên quan việc sát hại anh Nguyễn Đức T (32 tuổi, quê TP.Bảo Lộc).

Khám xét nhà của Hiển trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Bảo Lộc) - nơi xảy ra án mạng, cảnh sát phát hiện nhiều dao kiếm. Bên trong, đồ đạc xáo trộn, nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý vương vãi.

img

Cảnh sát tìm thấy nhiều dao, kiếm trong nhà Hiển. Nguồn: VNE

Như Dân Việt đã đưa tin: Trước đó, Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, huyện Bảo Lâm) là người đầu tiên bị bắt.

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp đến một vực sâu trên đèo Đaguri thuộc quốc lộ 55, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) để khám nghiệm hiện trường và đưa xác nạn nhân từ vực sâu lên.

img

Cơ quan điều tra đến hiện trường chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân lên.

Trước đó vào tối 9.12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định vị trí nạn nhân Nguyễn Đức T (31 tuổi, ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng) tại khu vực trên.

Nạn nhân bị mất tích ngày 6.12 và được phát hiện dưới vực sâu sát bên quốc lộ 55 đầy cỏ, thi thể nạn nhân bị cuộn chặt trong bao nylon màu xanh nằm cách mặt đường gần 100m.

Hiện trường nơi thi thể nạn nhân được phát hiện dưới đèo Đaguri. Nguồn: VNE

Theo Zing: Nhóm trên bị cảnh sát tình nghi đã sát hại anh T rồi ném xác tại bìa rừng đèo Đaguri trên quốc lộ 55, đoạn thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), giáp với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

img

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Nguồn: Công Lý

Theo VNE: Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông nên tối ba hôm trước, Vạn cùng nhóm bạn rủ nạn nhân đến căn nhà hoang ở tại TP.Bảo Lộc chơi ma túy rồi đánh chết anh T.

Nhóm nghi can dùng bao nylon bọc xác lại, bỏ lên xe chở xuống đèo Đaguri (thuộc quốc lộ 55, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) ném xuống vực, cách hiện trường hơn 50km.

img

Thi thể được bọc trong bao tải. Nguồn: Công Lý

Chiều hôm qua, người dân đi rẫy phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn dưới vực sâu, cách mặt quốc lộ khoảng 100m, nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an TP.Bảo Lộc đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn làm để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem